| Hotline: 0983.970.780

Được mùa lê trên cao nguyên Bắc Hà

Thứ Ba 18/06/2019 , 09:22 (GMT+7)

Nhờ thời tiết, khí hậu thuận lợi, giống lê VH6 cho năng suất cao, được giá đem lại niềm vui cho nông dân huyện Bắc Hà (Lào Cai).

Bắc Hà hiện có gần 160 ha lê, trong đó có 20 ha cây lê xanh giống bản địa trồng từ trước tại các xã Lầu Thí Ngài, Tả Văn Chư, Lùng Cải, 140 ha lê VH6, tập trung tại các xã Lầu Thí Ngài, Thải Giàng Phố, Tả Chải, Na Hối, Bản Phố, Tả Văn Chư và thị trấn Bắc Hà, trong đó có hơn 70 ha đang cho thu hoạch.

Bà Sinh bán lê tại chợ.

Hiện đang vào thời điểm chính vụ thu hoạch lê trên địa bàn huyện. Ông Lương Quang Thạch, Trại trưởng Trại Rau quả huyện Bắc Hà cho biết, do thời điểm tháng 5 và đầu tháng 6 trời nắng nóng kéo dài nên lê, mận chín sớm so với dự kiến. Hiện bà con đang tập trung thu hoạch.

Na Khèo là thôn trồng nhiều lê VH6 của xã Tả Chải. Mấy năm gần đây người dân đã biết áp dụng khoa học công nghệ chăm bón, bọc giấy quả, phòng chống sâu bệnh nên cây lê phát triển tốt.

Cán bộ Trại Rau quả Bắc Hà phân loại lê.

Gia đình bà Lâm thị Sinh, thôn Na Khèo có trên 100 cây lê VH6 từ 4-5 tuổi đang cho thu hoạch. Nhờ trồng lê năm trước gia đình lãi trên 10 triệu đồng. Năm nay bà bán từ 20- 25 ngàn đồng/kg lê xô, 40 - 70 ngàn đồng/kg lê chọn và lê ngố. Với mức giá cao ổn định, dự kiến lãi 17 triệu đồng.

Bà Sinh phấn khởi chia sẻ: "Năm nay lê sai quả, giá lại ổn định như vụ trước, gia đình có nguồn thu khá hơn nhiều so với trồng ngô, lúa. Đầu năm tới, nhà mình sẽ trồng thêm 30 gốc lê nữa”.

Theo Phòng NN-PTNT Bắc Hà, năm nay giá lê khá cao song vẫn thu hút khách mua, nhất là khách du lịch, tạo nguồn thu đáng kể cho người dân trồng lê Bắc Hà.

Vụ thu hoạch lê năm 2019 từ đầu tháng 6, dự kiến kết thúc vào đầu tháng 7.  Đối với các hộ nông dân trồng lê ở khu vực trung tâm và thượng huyện thì vụ lê năm nay được mùa, được giá cao đã đem lại nguồn thu đáng kể, cải thiện đời sống, tạo niềm tin để họ tiếp tục quan tâm đầu tư chăm sóc, mở rộng diện tích trồng.

Xem thêm
Bổ sung 1 cặp hươu sao lên đảo Bạch Long Vỹ

HẢI PHÒNG Hơn 10 ngày sau khi phát hiện cá thể hươu sao trên đảo, huyện Bạch Long Vỹ được bổ sung thêm 1 cặp hươu khác, có cả đực và cái để phát triển đàn.

Điều trị, làm đẹp cho thú cưng: Đã học rồi còn phải học thêm

Thú cưng đưa vào các phòng khám thú y điều trị được siêu âm, X quang để chẩn đoán bệnh như người nên nhân viên phòng khám phải được đào tạo bài bản.

Đồng Nai hướng tới cơ giới hóa đồng bộ trong trồng trọt

Cơ giới hóa trong trồng trọt ở Đồng Nai đã có nhiều thành tựu nhưng chưa đồng bộ. Tỉnh này đang hướng tới việc cơ giới hóa đồng bộ trong thời gian tới.