Lúa tái sinh (lúa chét) mọc lên từ thân rạ. Vụ này, huyện Hạ Hòa có 60 ha lúa tái sinh ở các xã Vĩnh Chân (20 ha), Chính Công (10 ha), Lệnh Khanh (10 ha), Lang Sơn (5 ha). Cách SX lúa tái sinh rất đơn giản, gặt lúa xuân giữ nguyên gốc rạ và bón thêm một ít phân đạm để thu thêm một lần nữa.
Ưu điểm của lúa tái sinh là thời gian sinh trưởng ngắn, chỉ từ 50 - 55 ngày sau khi thu hoạch lúa mẹ, không tốn công làm đất, không mất tiền mua giống, phun thuốc trừ cỏ. 1 sào lúa tái sinh nếu bón phân đạm hợp lý sẽ cho thu hoạch khoảng 80 - 90 kg. Lúa tái sinh chắc bông, ít hạt lép và chất lượng gạo ngon. Nhờ ưu điểm này nông dân đã tận dụng đất lúa 1 vụ vùng chiêm trũng để nuôi lúa tái sinh.