| Hotline: 0983.970.780

Được mùa mật ong rừng

Thứ Năm 16/05/2013 , 11:05 (GMT+7)

Khoảng từ tháng 4 đến tháng 6 (âm lịch) là thời điểm ong rừng thường làm tổ, đóng mật.

Khoảng từ tháng 4 đến tháng 6 (âm lịch) là thời điểm ong rừng thường làm tổ, đóng mật. Bởi vậy, nhiều người dân đi lấy mật ong rừng, nhất là mật ong ruồi, một loại dược liệu quí được thiên nhiên ban tặng.

Ông Nguyễn Kỷ (xã An Hiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) là người có nhiều năm đi lấy mật ong rừng cho biết: Chưa thấy năm nào mật ong rừng nhiều như năm nay, trong khoảng một tháng nay (tháng 3 âm lịch), tôi đã lấy được nhiều tổ ong ruồi, lấy về bao nhiêu thì người ta mua hết bấy nhiêu.

Giá mật ong ruồi mới lấy từ miệt sơn cước về bán tại các phiên chợ trung bình mỗi tổ từ 70.000 – 200.000đ, tùy theo tổ lớn bé khác nhau. Mỗi ngày tìm và lấy được vài ba tổ ong ruồi thì thu nhập cũng khá.

Xem thêm
Hơn 15 tỷ USD sản phẩm nông nghiệp đã được xuất khẩu

Lũy kế tới 15/4, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nghiệp của Việt Nam đã đạt hơn 15 tỷ USD. Trong đó, có 6 mặt hàng đạt giá trị tỷ USD.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên

Chương trình xúc tiến thương mại, kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên 2024 sẽ được tổ chức tại TP Nha Trang từ ngày 23 – 24/5.

Bình luận mới nhất