| Hotline: 0983.970.780

Được mùa trong gian khó

Thứ Ba 12/06/2012 , 11:00 (GMT+7)

Có thể nói, chưa bao giờ ngành NN-PTNT Nghệ An lại khó khăn, vất vả như vụ xuân năm nay.

Có thể nói, chưa bao giờ ngành NN-PTNT Nghệ An lại khó khăn, vất vả như vụ xuân năm nay. Điều an ủi lớn nhất là trời đã không phụ công người, năng suất lúa bình quân toàn tỉnh đạt 65 tạ/ha, tổng sản lượng lương thực trên 570.000 tấn.

Trong những ngày này, bà con nông dân các địa phương đang khẩn trương thu hoạch lúa xuân để kịp triển khai vụ HT-mùa. Đồng đất xã Thanh Long, huyện Thanh Chương dù nằm gần cuối hệ thống kênh tưới nước đập thuỷ lợi Thanh Thủy nhưng những vạt lúa vẫn nặng trĩu bông, vàng ươm dệt nên một tấm thảm vàng rộng lớn...

Gặp anh Trần Văn Cường, trú tại xóm 2, xã Thanh Long đang dùng máy gặt loại nhỏ ngả lúa ra giữa ruộng cho vợ và con bó mang về. Anh Cường cho biết: Năm nay bệnh đạo ôn lây lan mạnh tưởng năng suất sẽ giảm nhưng giờ thì cả làng, cả xã nhà nào cũng vui vì được mùa. Đám ruộng này của nhà tôi rộng trên 1.500 m2, mọi năm cấy giống lúa BC15 vụ xuân chỉ khoảng 3,5 tạ/sào. Năm nay tôi chuyển sang cấy giống Nhị ưu 986, năng suất cao hơn năm ngoái. Tôi đảm bảo 3 sào lúa vụ này sẽ thu về ít ra 1,3 tấn (8,6 tấn/ha).

Ông Nguyễn Văn Hoán, trú tại xóm 10, xã Ngọc Sơn mồ hôi nhễ nhại đang dùng xe bò lốp chở đầy lúa màu nâu nhạt về nhà gặp chúng tôi cũng nở nụ cười rạng rỡ. Ông cho biết: “Năm nay nhà tôi cấy 4 sào lúa thuần TL6 của Cty TNHH Vĩnh Hòa cung ứng, năng suất tuy có giảm so với năm ngoái một ít nhưng vẫn đạt 400 kg/sào".


Thu hoạch lúa trên cánh đồng mẫu lớn tại xã Diễn Hạnh

Ông Phan Đình Hà, Phó chủ tịch UBND huyện Thanh Chương cho biết: Vụ xuân 2012 toàn huyện gieo cấy 8.400 ha lúa, trong đó trên 6.000 ha lúa lai, năng suất dự kiến 67- 68 tạ/ha. Nhiều xã thuộc vùng Cát Ngạn như Cát Văn, Thanh Liên, Thanh Tiên... tuy ruộng hóc chọ nhiều, độ màu mỡ thấp nhưng vẫn đạt 74 tạ/ha, vùng Đại Đồng (Thanh Lĩnh, Thanh Hưng, Thanh Văn...) đạt 75-76 tạ/ha. Mặc dù Thanh Chương bị dịch đạo ôn hoành hành nhiều nhất tỉnh nhưng năng suất lúa vẫn rất cao, tương đương vụ xuân trước.

Ông Phan Văn Trường, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Hưng Nguyên phấn khởi nói: Hưng Nguyên cấy trên 8.000 ha lúa xuân, vào thời kỳ trổ bông bị hạn hán uy hiếp khiến chúng tôi lo ngại năng suất thấp. Thế nhưng kết quả vẫn đạt 63,5 tạ/ha. Điều mà bà con trong huyện phấn khởi là diện tích lúa thuần, lúa lai chất lượng cao như AC5, XT28, Hương thơm số 1, Syn6, B-TE1... đều cho từ 70-81 tạ/ha. Năng suất lúa thuần tuy dừng ở mức bình quân trên 320 kg/sào, nhưng bù lại giá thóc thương phẩm cao gấp rưỡi lúa lai, lại dễ bán nên bà con vẫn lãi lớn.

Đang quan sát cánh đồng lúa bát ngát dọc theo QL7, chúng tôi gặp ông Trần Cảnh Luân, Trưởng ban Nông nghiệp xã Vĩnh Thành cùng vợ con tuốt nốt đống lúa nếp N87. Ông Luân cho biết, xã Vĩnh Thành cũng như các xã khác đều giành năng suất cao. Nếp 87 đạt tới 450 kg/sào, giống BC15 của cũng đạt bình quân 390 kg/sào, AC5 khoảng 350 kg/sào, lúa thảo dược VH1 đang khảo nghiệm cũng đạt mức 350 kg/sào. Bà con ai cũng mừng, nhưng các hộ gieo cấy lúa nếp lại không được vui vì giá thóc nếp giảm, chỉ ngang với thóc tẻ.

"Nhờ áp dụng TBKT về giống, phân bón, chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật nên các cánh đồng mẫu đều cho năng suất cao hơn từ 10-25% sản lượng. Đây là yếu tố rất quan trọng nhằm nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích, góp phần thực hiện tiêu chí số 10 trong chương trình xây dựng nông thôn mới", ông Kim nhấn mạnh. 

Ông Hồ Ngọc Sỹ, GĐ Sở NN-PTNT Nghệ An cho biết: Vụ xuân 2012 diễn ra trong điều kiện thời tiết hết sức khó khăn. Đầu vụ rét đậm rét hại kéo dài đã ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của cây lúa. Tình trạng mưa rải rác xen kẽ nắng ấm; sáng và tối trời âm u nên khi cây lúa bước vào giai đoạn lúa đẻ nhánh đã phải đối mặt với nhiều loại sâu bệnh phát sinh, phát triển và gây hại (trong số 85.000 ha có tới gần 12.000 ha bị bệnh đạo ôn, 20.000 ha bị bệnh khô vằn, 10.000 ha nhiễm rầy nâu, rầy lưng trắng...).

Sang giai đoạn lúa làm đòng và trổ lại gặp đợt nắng hạn gay gắt, khốc liệt vào đầu tháng 5/2012 khiến gần 11.000 ha lúa bị khô hạn do thiếu nước...Nhờ các địa phương áp dụng các biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả nên SX vụ xuân vẫn thắng, năng suất bình quân vẫn đạt mức 65 tạ/ha...

Ông Từ Trọng Kim, Trưởng phòng Kỹ thuật, Sở NN-PTNT cho biết, năng suất lúa bình quân của toàn tỉnh chỉ thua vụ xuân 2011 một ít. Huyện trọng điểm lúa Yên Thành dẫn đầu, đạt 72 tạ/ha, tiếp đó Diễn Châu 71 tạ/ha, các huyện Đô Lương, Quỳnh Lưu, Thanh Chương 67-68 tạ/ha. Các huyện miền núi Con Cuông, Tương Dương, Quế Phong, Tân Kỳ, Quỳ Hợp, Quỳ Châu... đều đạt từ 55-58 tạ/ha. Điều đáng mừng là diện tích lúa của 5 địa phương đạt năng suất từ 67 tạ/ha trở lên chiếm trên 60.000 ha/88.600 ha lúa xuân của toàn tỉnh.

Xem thêm
Nghề đón 'lộc trời': [Bài 3] Thời cơ cho vùng nắng gió

UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành chiến lược phát triển chăn nuôi nói chung, yến nói riêng đến 2030 tầm nhìn 2045, mở ra cơ hội phát triển nghề yến vùng nắng gió này.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Giảm hơn 70% lượng nước nhờ tưới phun tận gốc

Tại các tỉnh Tây Nguyên, rất nhiều diện tích cà phê áp dụng công nghệ tưới phun mưa tận gốc giúp giảm được hơn 70% lượng nước tưới và chi phí nhân công.