Trước đây chỉ cho vay để mua nhà ở nhưng nay cho phép vay vốn để đầu cơ, đầu tư, bán, cho thuê, xây để ở và xây dựng để bán… Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình đã khẳng định như vậy tại họp báo điều hành lãi suất ngày 11/4.
Theo ông Bình, lĩnh vực bất động sản (bđs) rất rộng mà dư nợ tín dụng trực tiếp cho vay bđs trong khoảng trên dưới 10% và ổn định trong khoảng 10 năm qua. Thế nhưng dư nợ trong hệ thống ngân hàng có đảm bảo bằng bđs chiếm gần 60% dư nợ ngân hàng được bảo lãnh, bảo đảm bằng bđs. Thời gian vừa qua, với mục tiêu kiềm chế lạm phát thì phải thu hẹp tăng trưởng tín dụng ở mức tối đa. Theo đó, chúng ta đưa bất động sản vào lĩnh vực phi sản xuất (nhóm không khuyến khích).
Đến nay, điều kiện kiềm chế lạm phát và cải thiện thanh khoản đã đạt được ở mức ổn định và có thể cải thiện cho tới cuối năm. NHNN quyết định tháo gỡ từng bước. Nếu mở tín dụng sẽ giảm được lượng tồn kho nhà ở trong kinh doanh bất động sản, từ đó, tạo trung chuyển dòng vốn hợp lý trong nền kinh tế.
“Khi bđs được tháo gỡ một phần có thể giúp tháo gỡ nhiều lĩnh vực khác như giải phóng hàng tồn kho xi măng, sắt thép, tạo công ăn việc làm cho ngành xây dựng, tạo trung chuyển vốn, cải thiện nợ xấu trong hệ thống ngân hàng...” – Thống đốc Nguyễn Văn Bình nói.
Ngoài ra, theo qui định mới của NHNN, chỉ tiết giảm cho vay tiêu dùng nước ngoài còn mọi loại hình cho vay trong nước (mua sắm đồ dùng gia đình...) đã được loại khỏi danh mục hạn chế./.
Theo VOV