| Hotline: 0983.970.780

Được viện trợ 30 tỷ USD, Kiev vẫn chê ít

Chủ Nhật 19/10/2014 , 09:50 (GMT+7)

Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin cho biết nước này cần nhiều tiền hơn số 30 tỷ USD mà các nước phương Tây hứa cung cấp cho Kiev, tạp chí Đức Wirtschaftswoche dẫn lời.

Theo ông Klimkin, những nhu cầu tài chính sắp tới của đất nước không còn có thể xem xét được nữa vì các biện pháp cứu trợ để ổn định kinh tế vĩ mô dự định tiến hành vào mùa xuân đã bị “chậm thực hiện”. “Đó là lý do vì sao khoản tiền 30 tỷ USD hứa hẹn sẽ không đủ,” ông Klimkin nói với tờ tạp chí trên.

Theo nhà ngoại giao hàng đầu Ukraine, nước này cần phải có hành động khi GDP bị giảm 7-8%. “Tôi nghĩ các nhu cầu tài chính bổ sung của chúng tôi sẽ phải mang ý nghĩa hơn nữa.”.

Ông bộ trưởng nhấn mạnh rằng mục tiêu của Ukraine trong 10 năm tới là trở thành một thành viên của Liên minh châu Âu (EU) và Kiev phải tận dụng các cơ hội và nhanh chóng áp dụng các tiêu chuẩn EU. “Nếu chúng tôi có sự chuẩn bị thì năm 2020 chúng tôi có thể xin được gia nhập trong vài năm tới.”

Do tình hình khủng hoảng chính trị hiện nay ở trong nước, Ukraine đang đứng bên bờ vực mất khả năng trả nợ. Chính quyền Kiev đang ra sức cứu vãn nền kinh tế trong nước bằng các khoản vay nước ngoài, trong đó có 17 tỷ USD vay của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Để nhận được sự hỗ trợ tài chính của ÌM, Ukraine đã phải chấp nhận thực hiện một chương trình thắt lưng buộc bụng hà khắc trong đó có việc phải tăng thuế và bán đi các tài sản quốc gia.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.