| Hotline: 0983.970.780

Dương Hoàng Yến 'tình cũ bao giờ cũng tốt hơn'

Thứ Bảy 06/07/2019 , 07:05 (GMT+7)

Ca sĩ Dương Hoàng Yến phát hành đĩa đơn “Tình cũ bao giờ cũng tốt hơn” do nhạc sĩ Khắc Hưng viết riêng cho cô.

Minh họa cho MV “Tình cũ bao giờ cũng tốt hơn” là hai diễn viên Bình Yên và Quỳnh Kool. Ca khúc “Tình cũ bao giờ cũng tốt hơn” được xem là phần tiếp theo của ca khúc “Không phải em đúng không?” mà ca sĩ Dương Hoàng Yến phát hành cuối năm ngoái.
 

Thành Lộc và "Ngôi nhà bươm bướm"

07-24-39_thnh_loc

Nghệ sĩ Thành Lộc vừa hoàn thành một vai diễn khá ấn tượng trong bộ phim “Ngôi nhà bươm bướm” của đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh. Đây là bộ phim được lấy cảm hứng từ vở kịch "La Cage aux Folles" rất nổi tiếng ở Pháp từ thập niên 70 của thế kỷ trước. Trong “Ngôi nhà bươm bướm”, nghệ sĩ Thành Lộc vào vai Hồ Ngọc Hân, một người đàn ông có tâm hồn phụ nữ, mơ mộng và chân thành với những rắc rối thuộc giới tính thứ ba.
 

Quang Hà "Ai rồi cũng sẽ khác"

07-24-39_qung_h

Ca sĩ Quang Hà sau một thời gian chạy show nước ngoài, đã quay lại đời sống âm nhạc bằng sản phẩm “Ai rồi cũng sẽ khác”. Tuy cái tên muốn “khác”, nhưng phong cách của ca sĩ Quang Hà vẫn không có gì thay đổi so với trước đây. Điều này dễ hiểu, vì đĩa đơn “Ai rồi cũng sẽ khác” của ca sĩ Quang Hà vẫn do người gắn bó lâu năm là ông bầu Quang Cường đứng ra chăm sóc từ nội dung đến hình thức!
 

Mỹ Tâm được viết sách

07-24-39_my_tm

Ca sĩ Mỹ Tâm trở thành nhân vật trong cuốn sách chân dung “Tâm” của nhạc sĩ Quốc Bảo. Cuốn sách chia làm ba phần chính, ghi lại những năm tháng từ khi cả hai mới quen nhau, khi Mỹ Tâm còn ở tuổi 20, cho đến nay, khi cô 38 tuổi. Chân dung “Tâm” chia làm ba phần: “Cadillac ngày chưa xưa”, “Những ca khúc ngôi sao” và “Vút bay”.
 

Hoàng Thùy Linh "Để Mị nói cho mà nghe"

07-24-39_hong_thuy_linh

Ca sĩ Hoàng Thùy Linh thực hiện MV “Để Mị nói cho mà nghe” dựa theo câu chuyện văn học “Vợ chồng A Phủ” của nhà văn Tô Hoài. Ca sĩ Hoàng Thùy Linh chia sẻ: "Tôi thương Mị mà cũng bứt rứt thay cho Mị. Nếu Mị còn trẻ, Mị muốn đi chơi thì tại sao Mị không mặc kệ mọi thứ mà đi, mà sống cho bản thân mình? Tôi tin đây cũng là thông điệp mà tác phẩm muốn gửi gắm, cổ vũ mọi người suy nghĩ và làm điều mình muốn".

(Kiến thức gia đình số 27)

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm