| Hotline: 0983.970.780

Đường Láng-Hòa Lạc mang tên Đại lộ Thăng Long

Thứ Năm 15/07/2010 , 09:20 (GMT+7)

Đại lộ Thăng Long có chiều dài 28km, rộng 140m.

Nút giao thông ngã tư đường Láng-Hòa Lạc-Trần Duy Hưng-Phạm Hùng-Khuất Duy Tiến.
Tại kỳ họp thứ 21, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã nhất trí thông qua đặt tên Đại lộ Thăng Long cho đường Láng-Hòa Lạc.

Đại lộ Thăng Long có chiều dài 28km, rộng 140m, bắt đầu từ ngã tư giao cắt với đường Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Trần Duy Hưng đi qua địa bàn các huyện Từ Liêm, Hoài Đức, Quốc Oai và Thạch Thất đến ngã tư giao với quốc lộ 21A (Km 31+64), điểm đầu của đường Hồ Chí Minh.

Cũng trong phiên họp trên, các đại biểu đã đề nghị chưa đặt tên phố Nguyễn Trung Ngạn cho đoạn từ ngã tư giao với phố Trung Hòa (khu đô thị mới Trung Hòa) đến phố Trung Kính (dài 450m, rộng 30m) như trong tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.

Kết thúc phiên họp buổi chiều, 125/157 đại biểu tham dự (chiếm 79,6%) đồng ý với tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc đặt, đổi tên 43 tuyến đường phố; đặt tên cho 2 cầu, 1 công viên và 1 bảo tàng.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu chỉ ra sai phạm tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra đối với dự án mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Lao và Bệnh phổi của tỉnh.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.