| Hotline: 0983.970.780

Đường làng ngổn ngang xác pháo

Thứ Tư 05/02/2014 , 09:52 (GMT+7)

Lời cam kết của lãnh đạo các tỉnh về một giao thừa không tiếng pháo đã tan theo xác pháo...

Lời cam kết của lãnh đạo các tỉnh về một giao thừa không tiếng pháo đã tan theo xác pháo khi ghi nhận thực tế tại các tỉnh Hải Dương, Nam Định đều tái diễn tình trạng đốt pháo trong dịp tết.


Tới mồng 4 tết, xác pháo vẫn còn ngổn ngang trên đường tại một số điểm thuộc thị trấn Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Tại tỉnh Hải Dương, trong đêm 30 và sáng mồng 1 tết, pháo vẫn nổ rộ tại các xã vùng quê của các huyện.

Ngập xác pháo

Trong chiều mồng 2 tết, ở các tuyến đường làng, ngõ xóm trên địa bàn huyện Tứ Kỳ, xác pháo vẫn ngổn ngang dưới lòng đường, vỉa hè. Dọc tuyến đường khu vực Quán Ngái, huyện Tứ Kỳ, xác pháo bay trắng xóa dọc đường. Tại tuyến đường làng của các xã Hà Thanh, Tiên Động, khu vực ngã tư Mắc (huyện Tứ Kỳ), người ta còn đốt pháo tại những nơi công cộng.

Trong khi đó, trên các tuyến ngõ xóm của xã Vĩnh Hòa, huyện Ninh Giang, tới tận sáng mồng 4 tết vẫn còn ngợp xác pháo dưới lòng đường. Theo người dân nơi đây, đa số pháo đốt trong dịp tết đều là pháo do người dân tự làm.

Đáng lưu ý, ngay trên địa bàn thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc cũng ghi nhận được hiện tượng đốt pháo tràn lan. Cho đến sáng mồng 3 tết, xác pháo vẫn ngổn ngang dọc ven đường tại các khu vực của thị trấn Gia Lộc, khu chợ Phe và các điểm xã Hồng Hưng, huyện Gia Lộc.

Tại huyện Thanh Miện, hiện tượng đốt pháo rộ nhất diễn ra vào đêm giao thừa và sáng mồng 1 tết. Theo Công an huyện Thanh Miện, chỉ tính riêng từ giao thừa đến trưa mồng 1 tết, các lực lượng chức năng đã bắt và xử phạt hành chính hơn 50 trường hợp đốt pháo nổ trái phép.
Còn tại tỉnh Nam Định, theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, đêm giao thừa tại địa bàn xã Xuân Phú, huyện Xuân Trường, pháo được đốt râm ran suốt nửa tiếng đồng hồ. Có điểm người dân đốt cây pháo hoa sáng cả một góc trời. Đáng lưu ý, hầu hết lượng pháo đốt trong đêm giao thừa đều là pháo hoa và pháo sáng nhập lậu.

Sẽ xử lý người vi phạm

Trao đổi với Tuổi Trẻ, thượng tá Lê Quý Thường - chánh văn phòng Công an tỉnh Hải Dương - thừa nhận trong dịp Tết Nguyên đán vẫn xảy ra tình trạng đốt pháo ở một số địa phương trong tỉnh. Tuy nhiên, ông Thường khẳng định theo báo cáo từ các huyện và đánh giá của công an tỉnh thì tình trạng đốt pháo ở Hải Dương đã giảm khoảng 80% so với năm trước. Theo đó trong dịp tết, các lực lượng chức năng ở Hải Dương đã bắt giữ và xử lý 86 vụ đốt pháo trái phép, thu giữ gần 3 tạ pháo.

Ông Thường xác nhận dù đã triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn nhưng tình trạng đốt pháo vẫn xảy ra lén lút ở một số xã vùng sâu vùng xa, trong đó nhiều nhất là ở huyện Tứ Kỳ. “UBND tỉnh và lãnh đạo công an tỉnh đã chỉ đạo địa phương xác minh, nếu đủ điều kiện thì phải lập hồ sơ xử lý người vi phạm, đồng thời làm rõ trách nhiệm quản lý địa bàn” - ông Thường nói.

Pháo nổ vang trời ở Quảng Bình, Quảng Trị

Tại một số vùng của hai tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, tình trạng đốt pháo cũng diễn ra rầm rộ như chưa hề bị cấm, nhất là thời điểm giao thừa.

Tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), vào lúc giao thừa pháo nổ, pháo hoa được đốt đầy trời kéo dài cả hơn 15 phút. Nhất là dọc tuyến quốc lộ 9 qua thị trấn Lao Bảo và khu vực đường vào khu di tích nhà tù Lao Bảo. Người dân đổ xô ra đường xem pháo hoa và chụp ảnh, quay phim đông như hội. Theo nhiều người dân địa phương, pháo này đa số được các đại gia buôn gỗ là người địa phương mua từ Lào về.

Còn tại thị trấn Ba Đồn, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình, pháo nổ rền trời từ đêm 28, 29 tết, đến giao thừa thì đồng loạt pháo hoa, pháo sáng, pháo nổ cùng rền vang suốt từ ngã tư xã Quảng Thọ dọc quốc lộ 12 lên đến giáp xã Quảng Phong. Người dân hai bên đường còn ra đường cổ vũ đốt pháo. Theo nhiều người dân ở hai địa phương trên, việc đốt pháo diễn ra trong tết rất ngang nhiên và không hề thấy lực lượng chức năng nào đến xử lý.

Ngày 4-2, trả lời báo Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Đức Cường - chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - thừa nhận đã xảy ra tình trạng đốt pháo ở Lao Bảo và cho biết đã chỉ đạo Công an tỉnh điều tra sự việc như các video clip phát trên mạng.

Theo Tuổi trẻ

Xem thêm
Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Tán thành chủ trương thành lập thành phố Đông Triều

QUẢNG NINH Tại kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã thông qua 14 nghị quyết quan trọng, trong đó tán thành chủ trương thành lập thành phố Đông Triều.

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm