| Hotline: 0983.970.780

Đường về của sao hải ngoại

Thứ Năm 12/03/2015 , 06:15 (GMT+7)

Với lợi thế “xa là nhớ”, nên những nghệ sĩ này thường tận dụng các cơ hội ghi điểm trong lòng khán giả Việt Nam mỗi khi biểu diễn tại quê nhà.

Trước đây, những ngôi sao hải ngoại chỉ trở về Việt Nam diễn vài đêm rồi ra đi, để lại sự “thòm thèm” cho khán giả. Thì nay, không ít nghệ sĩ hải ngoại đi đi về về giữa Việt Nam và nước ngoài, nhiều ngôi sao trẻ còn bày tỏ sự mong muốn được gây dựng sự nghiệp tại quê nhà.

Khánh Ly trở về Việt Nam hát có lẽ là sự kiện lớn nhất trong năm 2014, hơn ai hết, khán giả thừa hiểu rằng, khán giả đến với Khánh Ly không còn là Khánh Ly của một thời xuân sắc, hay giọng hát còn khỏe như xưa.

Khánh Ly về Việt Nam hát là về với quê hương, với kỉ niệm, và khán giả đến xem vì điều đó. Với ước nguyện được hát trên quê hương đã thôi thúc không chỉ riêng Khánh Ly, mà nhiều nghệ sĩ đã luống tuổi đều chọn quê hương là nơi dừng chân như: Bạch Yến, Ý Lan, Lệ Thu hay mới đây ca sĩ Kim Anh - người nổi danh với ca khúc “Mùa thu lá bay” cũng mong muốn: “Tôi muốn được chết trên quê hương”.

Với lớp ca sĩ đi sau như Phi Nhung, Quang Lê, Ngọc Liên… thì cho rằng, thị trường âm nhạc ở Việt Nam có nhiều tiềm năng, mỗi lần trở về họ có nhiều show diễn bởi sự tươi mới và có đôi phần lạ lẫm với khán giả quê nhà.

Với lợi thế “xa là nhớ”, nên những ca sĩ này thường tận dụng các cơ hội ghi điểm trong lòng khán giả Việt Nam mỗi khi biểu diễn tại quê nhà.

Với lớp ca sĩ này, họ "bay show" thường xuyên và hoạt động song song ở 2 thị trường, thậm chí, một số ca sĩ còn có hẳn những kế hoạch ghi dấu ấn sâu đậm cho khán giả Việt Nam như sắp tới, Ngọc Liên sẽ là 1 trong 6 thí sinh tham gia chương trình truyền hình thực tế “Gương mặt thân quen”.

Trước làn sóng những ca sĩ hải ngoại tìm về quê hương biểu diễn và lập ngiệp, Cục Nghệ thuật Biểu diễn  (Bộ VH-TT&DL) cho rằng, từ trước đến nay Nhà nước luôn tạo điều kiện cho nghệ sĩ hải ngoại về diễn, không gây khó khăn gì; kể cả những nghệ sĩ có quá khứ không được tốt nhưng qua thời gian làm việc, tìm hiểu giữa các ban ngành, an ninh trong nước, Bộ Ngoại giao, Cục vẫn cho về và cấp phép biểu diễn.
Tuy nhiên, Cục cũng khuyến cáo nghệ sĩ nên có ý thức hơn về hình ảnh của mình sau khi đã về nước biểu diễn.

Một trường hợp đặc biệt nữa là Thủy Tiên (nổi danh với ca khúc “Oẳn tù tì”), sẽ tổ chức đêm nhạc trong chuỗi chương trình “Sol vàng” (VTV9) vào ngày 14/3 tới.

Sự xuất hiện của những giọng ca này khiến thị trường âm nhạc ở Việt Nam cạnh tranh hơn, bởi những nhà tổ chức sẽ có nhiều lựa chọn hơn, đơn cử như nếu phải chọn những ca sĩ hát dòng nhạc trữ tình quê hương thì Quang Lê, Phi Nhung sẽ là gương mặt đối trọng với những giọng ca trong nước.

Thị trường nhạc Việt còn đón nhận một lượng ca sĩ trẻ trung, có phong cách mới mẻ hiện đại từ hải ngoại về. Họ xuất phát từ nhiều hoàn cảnh, có người được sinh ra và lớn lên ở hải ngoại, có người lại du học ở nước ngoài và rực sáng ở những sân khấu bên trời Tây. Với lí do, muốn gây dựng sự nghiệp tại quê nhà, những ca sĩ này bền bỉ ra sản phẩm để tạo dấu ấn riêng cho mình.

Dương Triệu Vũ là ví dụ điển hình cho thế hệ ca sĩ này trở về Việt Nam gây dựng sự nghiệp. Dù đã khá nổi tiếng trên sân khấu Thúy Nga Paris nhưng như anh tự nhận, trở về Việt Nam là gần như làm lại từ con số không.

Dương Triệu Vũ bền bỉ ra những đĩa đơn và album để công chúng biết đến, và đến nay, ít nhiều anh đã được khán giả Việt Nam đón nhận.

Gần đây, showbiz Việt còn đón nhận ca sĩ Tóc Tiên - một ca sĩ đầy hứa hẹn trong năm 2015. Dù bắt đầu đi hát ở Việt Nam từ năm 16 tuổi, nhưng phải khi sang hải ngoại, Tóc Tiên vụt sáng với những bài hát trẻ trung, sôi động cùng vũ đạo điêu luyện.

Từ đầu năm 2015, Tóc Tiên nhận được nhiều sự quan tâm khi tham gia chương trình “The Remix - Hòa âm và Ánh sáng”. Với những tiết mục tham gia hấp dẫn, độc đáo, trẻ trung hiện đại như “Ngày mai” hay mới đây là “Dạ cổ hoài lang”, Tóc Tiên đã khiến giới trẻ gây sốt bởi vũ đạo độc đáo, cũng như những tranh cãi về mọi thứ xung quanh như hòa âm phối khí, trang phục và chất lượng giọng hát của cô.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm