| Hotline: 0983.970.780

Duy trì nòi giống cho "cụ rùa" ở hồ Hoàn Kiếm

Thứ Năm 11/03/2010 , 14:05 (GMT+7)

Các chuyên gia sẽ tiến hành xác định thêm những cá thể rùa Hoàn Kiếm ở hồ Đồng Mô, sau đó cho ghép đôi sinh sản, duy trì nòi giống.

"Cụ" rùa Hoàn Kiếm tại Đồng Mô từng bị người dân bắt giữ khi vượt khỏi hồ trong trận lũ lịch sử năm 2008. Rất may, "cụ" đã được "giải thoát" và trở lại hồ

Ông Tim McCormack, chuyên gia thuộc Chương trình bảo tồn Rùa châu Á, ngày 10/3 cho hay, trên thế giới hiện chỉ ghi nhận 4 cá thể “rùa Hoàn Kiếm.”


Theo vị chuyên gia này, hiện ở Việt Nam ghi nhận có 2 cá thể rùa Hoàn Kiếm (Rafetus swinhoei), trong đó có 1 con sống ở Hồ Gươm và 1 con sống tại hồ Đồng Mô (Sơn Tây, Hà Nội). 2 con còn lại được nuôi nhốt tại Trung Quốc.

Rùa Hoàn Kiếm còn được gọi là con Giải hoặc con Trạnh, có kích thước, trọng lượng lớn và hiện nay chưa rõ tuổi thọ được bao nhiêu năm. Đây là loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất trên thế giới do sự đe dọa bởi săn bắt và ảnh hưởng môi trường sống.

Loại rùa này đã được sách đỏ của IUCN năm 2009 xếp vào loại cực kỳ nguy cấp.

Sự tuyệt chủng còn thể hiện rõ hơn khi vào năm 2008, 2009, các chuyên gia của Trung Quốc đã “xe duyên” cho 2 cá thể rùa Hoàn Kiếm và thu được 300 trứng qua 2 lần rùa đẻ. Song, không có trứng nào nở thành con.

Ông Tim McCormack cũng cho biết, chương trình đang tiến hành xác định xem có bao nhiêu cá thể rùa Hoàn Kiếm ở hồ Đồng Mô, nhằm tiến hành ghép đôi sinh sản với hy vọng duy trì nòi giống "cụ rùa."

Ngoài ra, chương trình sẽ tiến hành bảo vệ môi trường sống và tiến hành thúc đẩy đưa loài rùa này vào danh sách cần được bảo vệ trong những văn bản pháp luật cao hơn.
 

“Kho” thông tin về Rùa

Ngày 10/3/2010, Vườn Quốc gia Cúc Phương đã khánh thành Trung tâm thông tin du khách đầu tiên của khu vực.

Trung tâm này rộng khoảng 2.300m2, sẽ trưng bày các bảng diễn giải, bể nuôi rùa nước ngọt, phòng ấp trứng, nuôi rùa non… Đây sẽ là một “kho” thông tin để các du khách tìm về Vườn Quốc gia có thể tìm hiểu về các loài rùa quý hiếm của Việt Nam. Từ đó, có những hành động thích hợp để bảo tồn loài động vật bò sát quý hiếm này.

Được biết, Việt Nam có 25 loài rùa cạn và nước ngọt, gồm 20 loài mai cứng và 5 loài mai mềm. Hiện, rùa ở Việt Nam đang bị săn bắt trái phép đến mức kiệt quệ để bán sang Trung Quốc trong vòng 15 năm qua.

Rùa là loài sống lâu, phát triển rất chậm, số lượng trứng ấp ít và tỷ lệ sống sót của con non ngoài tự nhiên là rất thấp và phải mất 60-70 năm để có con rùa trưởng thành. Do đó, nạn săn bắt ồ ạt sẽ làm loài này khó có thể phục hồi trong thời gian ngắn.

(Theo TTXVN)

Xem thêm
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung bị khiển trách

Ngày 19/4, ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bị Bộ Chính trị quyết định kỷ luật bằng hình thức Khiển trách.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm