| Hotline: 0983.970.780

EC bồi thường cho nông dân bị thiệt hại vì E.coli

Thứ Tư 08/06/2011 , 14:54 (GMT+7)

EC cam kết sẽ xem xét tăng thêm mức hỗ trợ cho các nhà trồng rau châu Âu bị thiệt hại do ảnh hưởng bởi dịch khuẩn E.coli...

Cà chua và dưa chuột bày bán tại một siêu thị ở Paris (Pháp) ngày 30/5

Ngày 7/6, Ủy ban châu Âu (EC) cam kết sẽ xem xét tăng thêm mức hỗ trợ cho các nhà trồng rau châu Âu bị thiệt hại do ảnh hưởng bởi dịch khuẩn E.coli gây nhiễm trùng đường ruột ở châu lục này hiện nay.

Trước đó, cùng ngày, trong cuộc họp khẩn cấp với bộ trưởng Nông nghiệp 27 nước Liên minh châu Âu (EU) tại Luxembourg bàn biện pháp hỗ trợ các nông trại bị ảnh hưởng bởi đợt dịch E.coli, EC đề xuất trợ giúp khẩn cấp 150 triệu euro cho các nhà trồng rau ở châu Âu.

Tuy nhiên, bộ trưởng Nông nghiệp các nước EU đề nghị EC bồi thường mức cao hơn vì cho rằng mức hỗ trợ 150 triệu ơrô là quá ít, chỉ bằng 30% con số thiệt hại thực tế mà nông dân EU phải gánh chịu.

Hai tuần kể từ sau khi phát hiện trường hợp đầu tiên, vi khuẩn gây tiêu chảy xuất huyết E.coli đến nay đã làm 25 người thiệt mạng.

Đại đa số các trường hợp tử vong là ở Đức. Ngoài ra còn có 2.300 người phải nhập viện tại 14 quốc gia thành viên EU.

Nguồn gốc vi khuẩn gây bệnh cho tới giờ vẫn chưa rõ. Sau những thông tin đầu tiên nghi ngờ nguồn bệnh xuất phát từ dưa chuột Tây Ban Nha, giới y tế Đức tập trung truy tìm E.coli trong giá đỗ sống và các loại hạt mầm làm giá trong các sơ sở sản xuất tại miền Bắc nước Đức, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Tâm lý lo ngại của người tiêu dùng gây thiệt hại cho ngành trồng rau cải tại châu Âu. Riêng Tây Ban Nha đòi Đức phải bồi thường 225 triệu euro đền bù mỗi tuần lễ thiệt hại.

Chính phủ Đức cũng bị EC chỉ trích thông tin sai lạc gây thiệt hại cho nông nghiệp. Trước sự thiệt hại và bất bình của ngành trồng trọt, chính phủ các nước thành viên phải ban hành biện pháp trợ giúp khẩn cấp 150 triệu euro.

Bên cạnh tình trạng hạn hán gây ra nhiều thiệt hại cho giới chăn nuôi, còn phải kể đến thiệt hại đối với các nông gia do vi khuẩn E.coli gây nên. Chỉ trong vài ngày, thị trường rau quả tươi châu Âu gần như đã sụp đổ. Dịch tiêu chảy gây chết người đã diễn ra vào đúng vụ mùa được coi là thời điểm thuận lợi nhất trong năm.

Theo các nhà phân tích, cuộc họp khẩn cấp để xem xét hỗ trợ cho nông dân được tiến hành trên cơ sở đề nghị của các nước và trước những khó khăn lớn trước mắt của ngành trồng rau các nước trong EU.

Song thực tế, hiện nay EU chưa xác định sẽ sử dụng khoản tài chính nào, hay sẽ phải huy động bao nhiêu vốn để đền bù thiệt hại cho nông gia, và cũng chưa biết sẽ bồi thường cho các nạn nhân theo khuôn khổ pháp lý nào.

Trước mắt, EC khuyến cáo các bên nên tránh để những biện pháp trợ giúp nông dân tạo nên tình huống cạnh tranh bất bình đẳng giữa các thành viên.

Một trong những giải pháp mà EC có thể hướng tới là thành lập một quỹ đặc biệt. Quỹ này sẽ do chính EC và các nước thành viên trong EU đóng góp và sẽ được sử dụng để bồi thường cho các tổ hợp cũng như các nhà sản xuất rau quả tư nhân. Điều chắc chắn là sẽ không một ai được đền bù thiệt hại 100%.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Giá đất bồi thường thấp hơn giá thị trường ảnh hưởng đến giải phóng mặt bằng

THỪA THIÊN - HUẾ Giá bồi thường đất ở, đất trồng rừng sản xuất thấp hơn nhiều so với giá thị trường dẫn đến công tác giải phóng mặt gặp rất nhiều khó khăn.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm