| Hotline: 0983.970.780

"Em bé Hà Nội" kể chuyện làm mẹ kế

Thứ Sáu 24/10/2014 , 10:13 (GMT+7)

Lan Hương chỉ hơn con gái đầu của Tất Bình 10 tuổi. Nói về mối quan hệ phức tạp mẹ kế - con chồng, chị nói rằng đó là cả “một cuộc chiến” và chỉ một mình chị phải chiến đấu mà thôi.

Vẫn đôi mắt to tròn thơ ngây, ngơ ngác giữa dòng đời từng khiến chị chết tên với “Em bé Hà Nội”, nhưng ở tuổi 50, NSND Lan Hương bảo, tất cả những cay đắng, đau khổ ở tình riêng và nghĩa vụ chung, chị đều trải qua.

Với thành công của vai diễn “Em bé Hà Nội”, Lan Hương đi thẳng vào nghề diễn. Chị học múa rồi trở thành diễn viên chính trong Nhà hát Tuổi trẻ. Ở đó, chị gặp và yêu “vật vã” một nghệ sĩ múa cùng đoàn.

Nhưng cuộc đời không giống như sân khấu, Lan Hương sớm “vỡ mộng” khi con gái nhỏ chào đời, thường xuyên đau ốm, quấy khóc khiến chị lo lắng đến kiệt sức. Cuộc sống chung khiến cả hai nhận ra rằng, họ đam mê nhau nhiều hơn là sự sẻ chia vợ chồng. Và họ chia tay nhanh chóng. Đó là khoảng thời gian khủng hoảng nhất cuộc đời chị khi chồng mang theo con gái ra nước ngoài.

Kết thúc mối tình đầu trong nước mắt, Lan Hương bước chân vào cuộc hôn nhân thứ hai mà chị khẳng định là tình cuối của đời mình. Đó thực sự là thử thách khó khăn nhất cuộc đời người phụ nữ.

“Thời gian đầu, tôi đã phải sống chung với rất nhiều lời gièm pha. Nhiều người không ngại đổ cho tôi tiếng ác bỏ con để chạy theo tiếng gọi tình yêu. Mất 4 năm, từ 1990 đến 1994, hầu như không gặp, không có tin tức gì của con gái nữa.

Tạng người tôi vốn mập mạp mà lúc đó gầy lắm, chỉ còn 41kg. Có những lúc cảm tưởng như việc tìm con đã là tuyệt vọng. Mãi đến năm 1994, tôi có điều kiện sang Pháp thì mới tìm đường sang Đức. Ông anh tôi tìm giúp trước địa chỉ của con. Gặp con rồi, tinh thần không còn bị ức chế nữa, lại có niềm tin để sống”, chị khóc khi kể về quãng thời gian định mệnh ấy.

Với xã hội ngày nay, chuyện những người qua “một lần đò” dám bỏ lại tất cả sau lưng để đến với nhau dường như không còn xa lạ. Thế nhưng, khoảng hơn 30 năm trước đây, đó lại là chuyện khác. Chưa kể, khi mang danh người của công chúng, hạnh phúc “tập hai” lại càng trở nên khó khăn gấp bội.

Duyên phận với đạo diễn Tất Bình bắt đầu từ mối quan hệ, xưng hô chú - cháu. Và, Lan Hương kể rằng, ấn tượng ban đầu của "Em bé Hà Nội" về “chú” Bình lại chẳng mấy tốt đẹp.

Một lần, chị bị ốm, các cô bác trong đoàn kịch đến thăm. Trong số đó có một người đàn ông mới chuyển về từ Đoàn kịch Công an. Cao ráo nhưng “vô duyên”. Anh lê dép loẹt quẹt, ăn nói khô khan phát ghét. Kiểu như: "Để xem “Em bé Hà Nội” là cô nào nào? Ôi dào, thế mà bảo là xinh lắm cơ đấy".

Ấn tượng “chẳng mấy tốt đẹp” của “Em bé Hà Nội” với người đàn ông hơn mình 14 tuổi còn là sự khắc khẩu mỗi lần gặp nhau. Hồi ấy, Tất Bình đã có hai cô con gái. Vợ cũ là một nghệ sĩ tuồng rất nổi tiếng nhưng cũng chia tay vì lý do tựa như hoàn cảnh Lan Hương. Đồng cảnh ngộ nên dù khắc khẩu nhưng họ chuyển từ “chú - cháu” thành “anh - em” rồi dần dần đến với nhau.

Lan Hương chỉ hơn con gái đầu của Tất Bình 10 tuổi. Nói về mối quan hệ phức tạp mẹ kế - con chồng, chị nói rằng đó là cả “một cuộc chiến” và chỉ một mình chị phải chiến đấu mà thôi.

Hỏi bí quyết giữ lửa hạnh phúc, chị chỉ cười: “Tình yêu không là cỏ, phải biết chọn đất mà trồng. May là mảnh đất của tôi lắm mùn!”

“Về một nhà với anh Bình mình đã xác định phải duy trì một "cuộc chiến”. Trong đó, mình đứng một bên và câu “mấy đời bánh đúc có xương” đứng ở một bên. Thắng “cuộc chiến” đó xem như mình đã chạm tay được tới hạnh phúc”, chị tâm sự.

“Cuộc chiến” với thứ định kiến cổ hủ kia bắt đầu với Lan Hương khi con gái đầu của Tất Bình phải nhập viện. Lần ấy, chị gác mọi công việc, ngày đêm chăm sóc, lo lắng cho con. “Cuộc sống đời thường khác rất nhiều trên sân khấu. Đôi khi tôi nghĩ, không nên ép các con coi mình là mẹ đẻ. Ở tuổi trưởng thành, các con đã đủ thông minh để nhận biết sợi dây ràng buộc mẫu tử thiêng liêng, không gì thay thế được”, Lan Hương chia sẻ.

Hơn 30 năm trôi qua, cuộc sống vật chất dần ổn định. Hai con gái riêng của Tất Bình đều đã lập gia đình. Họ cũng theo con đường nghệ thuật nên sống với nhau lịch thiệp và cư xử đúng mực.

Hạnh phúc có vẻ đủ đầy, nhưng với nữ nghệ sĩ, chị vẫn lấn cấn chuyện chưa sinh cho Tất Bình một người con. Chị tâm sự: “Con anh, con tôi đều có, nhưng con chúng ta, tôi lại không sinh được cho anh Bình, điều này khiến tôi rất xót xa mỗi lần nhắc đến.

Ngày xưa vợ chồng tôi cũng định sinh một đứa con dù lúc đó tuổi của cả hai cũng đã khá đứng. Tuy nhiên, tuổi tác không phải là vấn đề mà bởi cả hai đều sợ các con buồn. Chúng nó sẽ có cảm giác bị mất mát tình cảm và tôi sẽ cảm thấy có lỗi khi khiến các con có cảm giác bị rời xa bố hoặc mẹ”.

Nói là thế nhưng trong ánh mắt Lan Hương cũng toát lên vẻ đượm buồn khó giấu. Chị kể, đã khá lâu rồi, bữa cơm của gia đình chỉ vỏn vẹn hai người và thường diễn ra trong im lặng (Lan Hương và người giúp việc). Những khi Tất Bình ở nhà, bữa cơm có thêm cả tiếng nói, tiếng cười nhưng so với những gia đình khác thì đó vẫn là một sự yên lặng. Chị bảo: “Đến tuổi này rồi vẫn thấy thèm tiếng cười trẻ thơ”.

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Indonesia tạo địa chấn khi vượt qua U23 Úc

U23 Indonesia đã tạo nên cú sốc khi có chiến thắng 1-0 trước U23 Australia ở lượt trận thứ 2, qua đó rộng cửa vào tứ kết giải U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm