| Hotline: 0983.970.780

Em gái Kim Jong Un nhận chức quản lý tài chính Triều Tiên

Thứ Tư 15/01/2014 , 08:37 (GMT+7)

Em gái của nhà lãnh đạo trẻ tuổi Kim Jong Un sẽ điều phối vấn đề tài chính trong Đảng Lao động cầm quyền ở Triều Tiên.

Theo Đài Tiếng nói nước Nga tối 14/1, em gái của nhà lãnh đạo trẻ tuổi Kim Jong Un sẽ điều phối vấn đề tài chính trong Đảng Lao động cầm quyền ở Triều Tiên, thay người chú dượng Jang Song Thaek bị xử tử hồi tháng 12/2013.


Người phụ nữ trong ảnh được cho là cô em gái Kim E Jong của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un

Đó là thông tin do báo Hàn Quốc "Chosun Ilbo" đưa ra ngày 14/1.

Theo tờ báo, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên là bà Kim E Jong đã trở thành Giám đốc Phòng 54 Đảng Lao động, từng hoạt động dưới sự kiểm soát của ông Jang Song Thaek. Bộ phận này chuyên trách vấn đề cung cấp than, điện, xăng dầu, quần áo và các mặt hàng cần thiết khác cho Quân đội nhân dân Triều Tiên.

Cùng ngày, Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 14/1 cho hay nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tăng gần gấp đôi số chuyến đi kiểm tra kinh tế trong năm 2013, nhấn mạnh sự cam kết cải thiện các điều kiện kinh tế của đất nước.

Bộ trên trích dẫn các số liệu truyền thông nhà nước của Triều Tiên cho thấy ông Kim Jong Un đã 71 lần xuất hiện công khai liên quan tới kinh tế trong tổng số 209 lần vi hành của ông trong năm 2013. Năm 2012, ông thực hiện tổng cộng 37 lần công khai thị sát những cơ sở kinh tế trong tổng số 151 lần xuất hiện trước công chúng.

Ông Kim Jong Un đã kêu gọi các nỗ lực nhằm gia tăng sản lượng nông nghiệp tại một đất nước mà Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hợp quốc nói rằng tình hình an ninh lương thực vẫn còn nghiêm trọng, với 84% các hộ gia đình có mức tiêu thụ lương thực cận kề ranh giới hoặc tồi tệ.

Cũng theo bộ này, nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong Un đã có 62 lần đến thăm các căn cứ quân sự và xuất hiện trước công chúng tại những sự kiện liên quan đến quân sự so với 49 lần trong năm 2012.

Các số liệu trên cho thấy ông Kim Jong Un vẫn chú trọng vào lực lượng quân đội hùng mạnh với quân số 1,1 triệu người - xương sống quan trọng của quyền lực mà ông thừa hưởng sau sự ra đi đột ngột của người cha Kim Jong Il cuối năm 2011.

(Vietnam+)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm