| Hotline: 0983.970.780

Eriksson: 'Philippines sẽ đánh bại Việt Nam để đảo ngược tình thế ở lượt về'

Chủ Nhật 02/12/2018 , 21:00 (GMT+7)

HLV tuyển Philippines thất vọng vì thất bại 1-2 trước Việt Nam ở lượt đi bán kết AFF Cup 2018 tối 2/12.

"Philippines thật sự gặp đối thủ rất mạnh, có hàng thủ quá tốt và thật sự khó chơi. Tất nhiên, tôi không thể vui vẻ, nhưng cũng không quá ngạc nhiên về kết quả hôm nay", HLV Sven Goran Eriksson mở lời trong cuộc họp báo sau trận.

"Chúng tôi không đổ lỗi cho trọng tài ở các tình huống Việt Nam đá rát. Philippines hôm nay thật sự có vấn đề về lối chơi. Các cầu thủ của tôi để lộ quá nhiều khoảng trống ở phía sau. Ở phía trên, muốn ghi bàn, chúng tôi phải nhanh hơn, nhưng chúng tôi không làm được điều đó", nhà cầm quân đội chủ nhà nói thêm. 

HLV Eriksson không giấu thất vọng khi Philippines thua trận và chịu bất lợi rất lớn ở lượt về. Ảnh: Đức Đồng.

Trên sân Panaad, Philippines của HLV Eriksson không cho thấy nhiều mảng miếng tấn công. Họ tỏ ra nghèo nàn trong các phương án lên bóng và thậm chí, không thể gây khó khăn cho tuyển Việt Nam bằng các tình huống đánh biên, rót bóng bổng được dự báo trước giờ bóng lăn. Ưu thế về thể hình vì thế không giúp ích gì nhiều cho đội bóng dưới trướng HLV lão làng người Thuỵ Điển. Những gì Philippines làm được chỉ là bàn gỡ 1-1 ở cuối hiệp một từ tình huống Phil Younghusband tạt cho Patrick Reichelt đá nối cận thành hạ Văn Lâm.

Ngược lại, tuyển Việt Nam nhập cuộc rất tự tin. Bàn thắng từ rất sớm của Anh Đức - ngay phút 12 - càng giúp đội bóng áo đỏ thêm hưng phấn. Việc Philippines gỡ hoà 1-1 đúng phút bù giờ cuối cùng của hiệp một không ảnh hưởng nhiều đến tâm lý của tuyển Việt Nam. Ngay đầu hiệp hai, ở phút 48, các học trò của HLV Park Hang-seo tái lập thế dẫn bàn, với tình huống Văn Đức phá bẫy việt vị, đánh bại thủ môn Philippines trong pha đối mặt.

Bên cạnh hai tình huống làm bàn của Anh Đức rồi Văn Đức, tuyển Việt Nam còn tạo ra rất nhiều cơ hội về phía cầu môn Philippines. Nếu những Văn Hậu, Quang Hải, Văn Đức, Trọng Hoàng, Đức Chinh rồi Công Phượng xử lý tốt hơn ở những cú chạm cuối cùng, Philippines rất có thể đã nhận thất bại nặng nề.

Tuy nhiên, Eriksson vẫn tỏ ra lạc quan khi nói về trận lượt về, khi Philippines làm khách tại Mỹ Đình, ngày 6/12 tới. Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi vẫn còn trận lượt về. Philippines sẽ cố gắng thay đổi. Tôi tin chúng tôi vẫn có thể đánh bại Việt Nam trên sân của họ để giành quyền vào chung kết. Bóng đá vẫn chứng kiến nhiều bất ngờ như thế".

HLV Eriksson và Philippines lần đầu tiên nếm mùi chiến bại tại AFF Cup 2018. Ảnh: Đức Đồng. 

Trận thua 1-2 hôm nay là lần đầu tiên Eriksson thất bại trên cương vị HLV trưởng tuyển Philippines. Ở bốn trận trước đó, đều tại vòng bảng AFF Cup 2018, ông thầy người Thuỵ Điển này cùng các học trò thắng hai, hoà hai. "Tôi từng thua nhiều, nhưng làm HLV, đương nhiên chẳng ai muốn thua cả. Hôm nay, chúng tôi rất muốn đánh bại tuyển Việt Nam trên sân nhà, nhưng chưa làm được. Ở lượt về, chúng tôi sẽ đến Hà Nội với tinh thần không còn gì để mất", ông Eriksson nói thêm.

Nhà cầm quân người Thuỵ Điển cũng kêu gọi các CĐV Philippines học tập người hâm mộ Việt Nam, những người đã đến sân Panaad rất đông để ủng hộ đội khách hôm nay. Ông nói: "Việt Nam là một quốc gia bóng đá tuyệt vời, hôm nay tôi thật sự ấn tượng với sự đông đảo của các CĐV Việt Nam. Tôi cũng hy vọng các fan Philippines sẽ như vậy, sẽ đi cùng chúng tôi sang Hà Nội để tiếp lửa cho các cầu thủ".

 
Diễn biến chính của trận đấu

(vnexpress.net)

Xem thêm
'Lái Thiêu mùa trái chín' xuất hiện nhiều tác phẩm độc đáo

Việc tổ chức và duy trì Lễ hội 'Lái Thiêu mùa trái chín' được xem là giải pháp giữ vùng chuyên canh cây ăn quả đặc sản kết hợp phát triển du lịch sinh thái.

Rapper Double2T ra mắt album đầu tay đánh dấu chặng đường mới

Rapper Double2T chính thức cho ra mắt album đầu tay mang tên "10 Năm Trước", đánh dấu chặng đường mới trong sự nghiệp âm nhạc.

ĐT U23 Việt Nam chính thức chốt danh sách tham dự VCK U23 Châu Á

HLV Hoàng Anh Tuấn đã chính thức đưa ra quyết định cuối cùng về danh sách 23 cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất