| Hotline: 0983.970.780

EURO 2012: "Cháy vé" các trận vòng bảng ở Ba Lan

Thứ Tư 14/03/2012 , 09:16 (GMT+7)

Có hơn 12 triệu cổ động viên châu Âu đã đặt mua vé qua mạng trong khi ban tổ chức vòng chung kết EURO 2012 chỉ phát hành tổng cộng 1,4 triệu vé, trong đó, 575.000 vé đã được bán qua mạng trong tháng 2 và số vé còn lại đã được phân bổ cho Liên đoàn bóng đá 16 nước thi đấu tại vòng chung kết...

Đến ngày 13/3, Ba Lan đã bán hết vé các trận đấu vòng bảng thuộc vòng chung kết Giải vô địch bóng đá châu Âu Hè 2012 (vòng chung kết EURO 2012).

Có hơn 12 triệu cổ động viên châu Âu đã đặt mua vé qua mạng trong khi ban tổ chức vòng chung kết EURO 2012 chỉ phát hành tổng cộng 1,4 triệu vé, trong đó, 575.000 vé đã được bán qua mạng trong tháng 2 và số vé còn lại đã được phân bổ cho Liên đoàn bóng đá 16 nước có đội tuyển quốc gia thi đấu tại vòng chung kết EURO 2012.

Vé có giá thấp nhất dành cho các cổ động viên chủ nhà Ba Lan tới xem trận khai mạc vòng chung kết EURO-2012 giữa đội Ba Lan chủ nhà với đội Hy Lạp là 180 zloty (khoảng 60 USD) cùng hai trận đấu vòng loại bảng A giữa Ba Lan với Nga và Séc, là 120 zloty. Giá vé cao nhất dành cho các cổ động viên nước chủ nhà thuộc trận chung kết EURO 2012 là 2.400 zloty (khoảng 800 USD).

Toàn bộ 6.212 vé của vòng đấu loại bảng A có đội Ba Lan tham gia đã được bán sạch vì số cổ động viên đăng ký mua lên tới 108.842 người. Nước chủ nhà cũng đã quyết định dành 11.854 vé cho cổ động viên nước này nếu đội tuyển Ba Lan lọt vào vòng từ tứ kết đến trận chung kết. Tuy nhiên, chủ nhân của những tấm vé "hạnh phúc" này chưa được công bố danh tính.

Các trận đấu trong khuôn khổ vòng chung kết EURO 2012 sẽ diễn ra trên 8 sân vận động của Ba Lan và Ukraine, hai nước đồng đăng cai, từ ngày 8/6 đến 1/7.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Chuyện tình khó quên của tác giả 'Dáng đứng Việt Nam'

Chuyện tình khó quên của nhà thơ Lê Anh Xuân, tác giả bài thơ nổi tiếng ‘Dáng đứng Việt Nam’ được hé lộ trên Nông nghiệp Radio lúc 20h tối nay 20/4.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm