| Hotline: 0983.970.780

FC báo chí Thanh Hóa vô địch giải bóng đá báo chí miền Trung 2019

Thứ Hai 10/06/2019 , 09:22 (GMT+7)

Sau 2 ngày tranh tài kịch tính, giải bóng đá báo chí miền Trung lần thứ VI đã khép lại với sự lên ngôi của FC báo chí Thanh Hóa.

Tối 9/6, Ban tổ chức giải bóng đá báo chí miền Trung năm 2019 đã tổ chức lễ bế mạc, trao giải cho 6 đội bóng tham dự giải năm nay.

FC báo chí Thanh Hóa lần thứ 2 lên ngôi vương giải bóng đá báo chí miền Trung.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh Võ Hồng Hải; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng, cùng một số lãnh đạo sở ngành đã đến dự và trao giải thưởng cho các đội.

Giải bóng đá báo chí miền Trung lần thứ VI có hơn 200 nhà báo, phóng viên, BTV hoạt động trên địa bàn 6 tỉnh khu vực miền Trung tham dự, gồm: Liên quân báo chí Nghệ An (Rclub Nghệ An), CLB bóng đá báo chí thường trú Thừa Thiên Huế (Huế RFC), FC báo chí Thanh Hóa, FC báo chí Quảng Bình, CLB bóng đá phóng viên Đà Nẵng (JFC Danang) và chủ nhà FC báo chí thường trú Hà Tĩnh.

Đội bóng chủ nhà FC báo chí thường trú Hà Tĩnh thăng hạng lên đạt giải Ba.

Trong 2 ngày 8 - 9/6, các đội bóng đã tổ chức thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm, chọn 4 đội có thành tích tốt nhất vào đá bán kết và chung kết.

Kết quả, giải 4, 5, 6 lần lượt thuộc về các đội: Rclub Nghệ An, JFC Danang, FC báo chí Quảng Bình. Đội bóng chủ nhà FC báo chí Hà Tĩnh sau nhiều năm tham dự giải đã rất nỗ lực thi đấu, giành giải Ba chung cuộc. Huế RFC về Nhì và FC báo chí Thanh Hóa lần thứ 2 đăng quang ngôi vô địch giải bóng đá báo chí miền Trung.  

Huế RFC giành giải Nhì.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Hồng Hải, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy Hà Tĩnh ghi nhận, đánh giá cao công tác tổ chức trang trọng, chu đáo, bài bản của FC báo chí thường trú Hà Tĩnh với vai trò là đội chủ nhà.

Giải bóng đá báo chí miền Trung đã khẳng định được đội ngũ nhà báo, phóng viên không chỉ viết báo hay mà còn đá bóng giỏi; có tinh thần đoàn kết, giao lưu học hỏi giữa các tỉnh trong khu vực.

“Hi vọng phong trào này sẽ tiếp tục được ban tổ chức duy trì, nâng tầm quy mô, tiếp tục tạo sân chơi lành mạnh cho đội ngũ nhà báo, phóng viên trong khu vực miền Trung”, ông Võ Hồng Hải nhấn mạnh.

Dưới đây là một số hình ảnh tại đêm gala trao giải tối 9/6:

 
Chương trình văn nghệ do các nữ FC báo chí Hà Tĩnh trình diễn
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh trao huy chương cho các cầu thủ.
Đại diện Ban tổ chức tặng hoa cho FC báo chí Quảng Bình.
Danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất được trao cho nhà báo Việt Khánh - FC báo chí Thanh Hóa.

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Nhận định Wolves vs Arsenal: Pháo thủ trút giận?

Trận đấu giữa Wolves vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 34 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 20/4/2024 trên sân vận động Molineaux. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm