| Hotline: 0983.970.780

FC Seoul xin lỗi vì dùng búp bê tình dục làm ‘khán giả ảo’

Thứ Hai 18/05/2020 , 15:47 (GMT+7)

Câu lạc bộ bóng đá K-League FC Seoul cho biết những con búp bê được sử dụng, để làm sân vận động trông bớt trống trải hơn, do hiểu nhầm tai hại.

Câu lạc bộ bóng đá K-League FC Seoul  xin lỗi sau khi sử dụng búp bê tình dục để làm 'khán giả ảo' trong một trận đấu vào cuối tuần. Ảnh: Getty Images.

Câu lạc bộ bóng đá K-League FC Seoul  xin lỗi sau khi sử dụng búp bê tình dục để làm "khán giả ảo" trong một trận đấu vào cuối tuần. Ảnh: Getty Images.

Theo đó, các “ma-nơ-canh” được sử dụng làm “người hâm mộ ảo” trong một trận đấu vào cuối tuần hóa ra là búp bê tình dục.

Đầu tháng này, K-League trở thành giải đấu bóng đá lớn đầu tiên tổ chức các trận đấu kể từ khi bắt đầu đại dịch, với trận mở màn mùa giải được theo dõi bởi khán giả hâm mộ trên toàn thế giới, vốn đang bị bỏ đói bóng đá trực tiếp.

Nhưng việc cố gắng mang lại cảm giác chân thực cho trận đấu Chủ nhật với Gwangju FC của FC Seoul đã phản tác dụng sau khi người dùng mạng xã hội nhận thấy rằng người giả trông giống búp bê tình dục hơn.

Họ chỉ ra rằng một số người đang cầm áp phích mang tên của live streamer nổi tiếng BJ Chaero - được cho là nguồn cảm hứng vật lý cho thiết kế búp bê - theo trang web Koreaboo.

Câu lạc bộ cho biết họ là nạn nhân của một vụ nhầm lẫn tai hại, khẳng định đã kiểm tra với nhà cung cấp và nhận được sự đảm bảo rằng những con búp bê này không nhằm mục đích sử dụng tình dục.

Các bức ảnh được chụp tại sân vận động phần lớn trống rỗng cho thấy khoảng 10 con búp bê xen kẽ các ghế ngồi phía trước những mảnh bìa carton mang kích thước thật của các cầu thủ đội bóng.

“Chúng tôi xin lỗi người hâm mộ”, FC Seoul nói trong một tuyên bố trên Instagram. “Chúng tôi vô cùng xin lỗi”.

“Ý định của chúng tôi là làm điều gì đó nhẹ nhàng trong thời điểm khó khăn này. Chúng tôi sẽ suy nghĩ kỹ về những gì cần làm để đảm bảo rằng những điều như thế này sẽ không bao giờ xảy ra nữa”, tuyên bố cho biết thêm.

Một số cư dân mạng không bị thuyết phục bởi lời giải thích. “Phải có vô số người tham gia vào việc phê duyệt, vận chuyển, mặc quần áo và cho búp bê ngồi đó”, Koreaboo dẫn lời một người dùng. “Chẳng nhẽ trong quá trình đó, không ai nghĩ đến việc đặt câu hỏi về hình ảnh của những người nộm này?”

Trang web Sports Seoul cho biết, với rất nhiều người hâm mộ bóng đá ở nước ngoài hiện đang theo dõi các trận đấu tại K-League, “đã có những lo ngại điều này sẽ dẫn tới sự xấu hổ mang tầm quốc tế”.

(Theo TheGuardian)

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

U23 Indonesia tạo địa chấn khi vượt qua U23 Úc

U23 Indonesia đã tạo nên cú sốc khi có chiến thắng 1-0 trước U23 Australia ở lượt trận thứ 2, qua đó rộng cửa vào tứ kết giải U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm