| Hotline: 0983.970.780

Festival biển Nha Trang 2011 - Hướng về biển đảo Tổ quốc

Thứ Hai 13/06/2011 , 10:03 (GMT+7)

Đây là lần thứ 5 Khánh Hoà tổ chức Festival Biển. Festival được tổ chức định kỳ 2 năm một lần nhằm quảng bá tiềm năng kinh tế, văn hoá, du lịch của tỉnh Khánh Hoà.

Tối ngày 11/6, tại Quảng trường 2/4 (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà), Festival biển Nha Trang 2011 đã được khai mạc trọng thể bằng chương trình ca nhạc nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Khát vọng biển xanh”. Đây là lần thứ 5 Khánh Hoà tổ chức Festival Biển. Festival được tổ chức định kỳ 2 năm một lần nhằm quảng bá tiềm năng kinh tế, văn hoá, du lịch của tỉnh Khánh Hoà.

Nhiều hoạt động ý nghĩa

Tham dự lễ khai mạc Festival biển Nha Trang 2011 có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia về du lịch; Bộ trưởng Bộ VH - TT - DL Hoàng Tuấn Anh; lãnh đạo các Bộ, ban ngành, các vị khách quý quốc tế cùng hàng vạn du khách trong và ngoài nước cũng như người dân địa phương.

Năm nay Festival biển Nha Trang được tổ chức quy mô lớn hơn, nội dung phong phú và thiết thực với hơn 60 hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể thao, hội thảo diễn ra từ ngày 11 - 15/6. Đa phần các hoạt động có những nội dung liên quan đến tuyên truyền biển đảo và kêu gọi mọi người cùng chung tay bảo vệ môi trường biển, xây dựng đất nước giàu mạnh từ biển, cùng nhau bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Festival Biển Nha Trang 2011 diễn ra vào thời điểm nối tiếp các sự kiện diễn ra trong Tuần lễ Biển - Hải đảo Việt Nam 2011 (ngày 1 - 8/6) tại Khánh Hoà với chủ đề Tuổi trẻ Việt Nam, Trí tuệ Việt Nam cho sự phát triển bền vững biển, đảo Tổ quốc; trong đó nhiều sự kiện hướng về biển đảo nhất là Trường Sa và Hoàng Sa. Nhiều hoạt động tuyền truyền diễn ra trong thời điểm này như 1.500 sinh viên, học sinh, đoàn viên thanh niên cùng nhau nối vòng tay lớn xép hình bản đồ Việt Nam, hoàn thành bản đồ hành chính huyện đảo Trường Sa ghép bằng hạt cà phê lớn nhất được trưng bày ngày tại Quảng Trường 2/4 để khẳng định chủ quyền về vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc với mọi người dân hay du khách đến Nha Trang. Cũng trong dịp này, Viện Hải dương học Nha Trang đã khánh thành khu trưng bày “Tài nguyên biển đảo Hoàng Sa - Trường Sa” với nhiều mẫu vật các loài thuỷ hải sản được khai thác từ Hoàng Sa - Trường Sa, bên cạnh đó tại đây còn trưng bày các văn bản quản lý Hoàng Sa của chính quyền sau năm 1945, hình ảnh về Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa ở đảo Lý Sơn…

Những ngày này người dân TP Nha Trang cùng du khách được đắm chìm trong lễ hội, nghệ thuật. Tại khu vực Quảng trường 2/4, Trung tâm Văn hoá tỉnh Khánh Hoà đã khai mạc triển lãm ảnh “Nét đẹp xứ Trầm Hương”, triển lãm đã giới thiệu đến người dân và du khách 160 bức ảnh của các nghệ sĩ nhiếp ảnh Khánh Hoà và tỉnh Morbihan (Pháp), đặc biệt, triển lãm có khu trừng bày riêng gồm 50 bức ảnh về Trường Sa. Những tác phẩm này đã phản ánh chân thực về cuộc sống, sinh hoạt, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của quân và dân trên huyện đảo Trường Sa. Cũng qua các tác phẩm này giúp người dân và du khách hiểu hơn Trường Sa, nâng cao nhận thức về chủ quyền biển đảo, ý thức trách nhiệm hướng về Trường Sa.

Anh Trần Quang Tú, quê ở Hưng Yên, mải mê thưởng thức những bức ảnh về Trường Sa, rồi chia sẻ: Lần đầu tiên tôi đến Nha Trang, đúng là biển ở đây quá đẹp, các bức ảnh chụp về Trường Sa giúp cho tôi hiểu hơn về cuộc sống và con người tại vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc. Cách Quảng trường 2/4 không bao xa, hưởng ứng Tuần lễ Festival Biển Nha Trang 2011, Liên chi hội Thư viện Nam Trung bộ và Tây Nguyên phối hợp với Thư viện tỉnh Khánh Hoà tổ chức triển lãm “Tài liệu biển, đảo Nam Trung Bộ”, triển lãm đã giới thiệu hơn 3.000 đầu sách về biển, đảo Việt Nam cùng nhiều tư liệu và hình ảnh quý giá khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đến đông đảo công chúng. Anh Minh Đăng, du khách đến từ TP HCM,  tâm sự: Được nhìn thấy những hình ảnh, tư liệu về Trường Sa - Hoàng Sa giúp cho chúng tôi càng thêm yêu Tổ quốc. Cùng với các hoạt động thiết thực hướng về Hoàng Sa - Trường Sa, các chương trình văn nghệ dịp này chủ yếu hát về biển đảo, hát về Trường Sa… khiến cho khán giả phải suy nghĩ về quần đảo thiêng liêng của Tổ quốc mà ở nơi đó có những người lính đang ngày đêm canh giữ.

Chung sức bảo vệ biển đảo

Ngoài các hoạt động hướng về biển đảo, Fesltival Biển Nha Trang năm nay còn có nhiều hoạt động văn hoá, nghệ thuật đắc sắc như: Diễu hành xích lô đẹp, thả diều nghệ thuật, đám cưới dưới nước, phục dựng lễ hội cầu ngư, thi đấu cờ người, lễ hội yến sào và nghi thức cúng tổ nghề yến, thả sinh vật biển tái tạo nguồn lợi thuỷ sản…

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh về tầm quan trọng của kinh tế biển: Thế kỷ 21 được coi là thế kỷ của đại dương, có tiềm năng to lớn và vị trí quan trọng với phát triển của nhân loại… Nước ta có bờ biển dài trên 3.200km, với vùng biển rộng lớn trong vùng Đông Nam Á, với truyền thống nghề biển hàng ngàn năm. Đảng và Nhà nước ta đã đề ra chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 nhằm đưa nước ta trở thành một quốc gia giàu từ biển, mạnh lên từ biển…

Phó thủ tướng nhấn mạnh: Các thế hệ cha ông ta đi trước đã hy sinh biết bao xương máu để gìn giữ biển đảo của Tổ quốc. Trách nhiệm của chúng ta hôm nay là phải chung sức bảo vệ biển đảo nhằm giữ vững chủ quyền biển đảo, chủ quyền quốc gia và làm giàu từ biển cho cuộc sống hôm nay và con cháu các thế hệ mai sau. Festival Biển Nha Trang lần này cũng là cơ hội để tuyên truyền đầy đủ về đường lối, chính sách của Đảng vào cuộc sống, nhất là trong công cuộc phát triển bền vững kinh tế biển đảo, giữ gìn chủ quyền lãnh thổ đất nước thông qua hơn 60 hoạt động đồng thời Festival là dịp để toàn cộng đồng thể hiện quyết tâm, trách nhiệm của mình đối với chủ quyền biển đảo Tổ Quốc.

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Indonesia tạo địa chấn khi vượt qua U23 Úc

U23 Indonesia đã tạo nên cú sốc khi có chiến thắng 1-0 trước U23 Australia ở lượt trận thứ 2, qua đó rộng cửa vào tứ kết giải U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm