| Hotline: 0983.970.780

FIFA ca ngợi đà thăng tiến của bóng đá Việt Nam

Thứ Bảy 31/03/2018 , 06:56 (GMT+7)

Trang chủ FIFA vừa đăng tải bài viết ca ngợi sự thăng tiến đáng ghen tị của bóng đá Việt Nam trong những năm qua.

Nếu giành được vị trí thứ 5 chung cuộc, tuyển nữ Việt Nam sẽ giành vé dự World Cup 2019

“Việt Nam đã có những bước thăng tiến mạnh mẽ những năm qua nhờ vào những thành tích quan trọng tại các giải đấu. Mở đầu chính là tấm vé dự FIFA Futsal World Cup 2016 tại Colombia. Tiếp đến là tấm vé dự U20 World Cup của U20 Việt Nam tại Hàn Quốc và gần đây nhất là chiến tích lọt vào chung kết giải U23 châu Á của đội U23 Việt Nam”, FIFA mở đầu bài viết.

Tiếp đến, FIFA nói về niềm hy vọng bóng đá nữ của Việt Nam khi vào tháng 4 này, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ dự vòng chung kết bóng đá nữ châu Á tại Jordan. Nếu giành được vị trí thứ 5 chung cuộc, tuyển nữ Việt Nam sẽ giành vé dự World Cup 2019.

Giải Asian Cup 2018 chỉ có 8 đội tranh tài, trong đó Việt Nam rơi vào bảng B cùng với Nhật Bản, Australia và Hàn Quốc. Thể thức giải Asian Cup 2018 chỉ ra, 4 đội đứng đầu các bảng đấu sẽ giành vé dự World Cup 2019. Suất còn lại sẽ thuộc về đội chiến thắng trong trận play-off giữa hai đội đứng thứ ba.

Trước thềm giải đấu, HLV Mai Đức Chung tự tin trả lời trên FIFA: “Mục tiêu giành hạng 5 chung cuộc không phải nhiệm vụ bất khả thi. Tôi hy vọng đội nhà sẽ giành được vé dự World Cup. Đội tuyển nữ Việt Nam chắc chắn sẽ chiến đấu với hơn 100% tinh thần để tiến xa nhất có thể”.

Để đạt được mục tiêu này, tuyển nữ Việt Nam cần phải kết thúc bảng đấu với vị trí thứ ba, theo đó có thể tự định đoạt số phận khi bước vào trận play-off. Đây là thách thực không nhỏ bởi tuyển Việt Nam nằm ở bảng đấu với những đối thủ rất mạnh là Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia.

Lường trước được điều này, HLV Mai Đức Chung đang nỗ lực cùng các học trò tạo ra một lối chơi nhuần nhuyễn cùng hệ thống phòng ngự chắc chắn và tận dụng tối đa những tình huống phản công.

“Mục tiêu chúng tôi đề ra không chỉ dừng lại ở trận play-off, toàn đội muốn góp mặt trong top 4”, ông Chung tự tin chia sẻ.

Bốn năm trước, tuyển nữ Việt Nam lỗi hẹn với giấc mơ dự World Cup khi để thua Thái Lan 1-2 ngay trên sân nhà Thống Nhất trong trận tranh hạng 5 của giải vô địch châu Á, ngậm ngùi nhìn Thái Lan cầm tấm vé tới Canada dự World Cup 2015.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm