| Hotline: 0983.970.780

Four Four Two: 'Trọng tài biên sai lầm khi từ chối bàn thắng cho Việt Nam'

Thứ Tư 21/11/2018 , 10:15 (GMT+7)

Tạp chí bóng đá uy tín nhận xét, quyết định của trợ lý người Thái Lan đã gây ảnh hưởng lớn tới kết quả chung cuộc trận Việt Nam gặp Myanmar hôm 20/11.

"Sự cố xảy ra vào cuối trận Việt Nam gặp Myanmar, khi đội khách tấn công và xứng đáng có được bàn thắng. Nỗ lực dứt điểm của Quang Hải bị thủ môn Kyaw Zin Htet đẩy ra. Bóng rơi ngay tầm di chuyển của Văn Toàn, và cầu thủ này đã làm tung lưới chủ nhà. Có vẻ đó sẽ là bàn mở tỷ số của trận đấu", Four Four Two viết về tình huống ở phút 77, khi Văn Toàn làm tung lưới Myanmar.
 
Tình huống Văn Toàn làm tung lưới Myanmar nhưng không được công nhận bàn thắng.

"Tuy nhiên, trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị. Điều này gây hoang mang cho cầu thủ và người hâm mộ Việt Nam. Chiếu chậm trên truyền hình cho thấy rõ ràng đây là một sai lầm từ vị trợ lý người Thái Lan, khiến đội khách mất cơ hội vượt lên".

Cùng với bình luận về bàn thắng hợp lệ của Văn Toàn bị tước, Four Four Two còn ghép tấm ảnh ghi lại khoảnh khắc Văn Toàn dứt điểm. Tạp chí này vẽ hai đường thẳng, một gióng từ trọng tài biên, và một gióng từ cầu thủ Myanmar đứng cuối cùng. Hai đường thẳng này không trùng nhau, chứng tỏ việc chọn vị trí quan sát không tốt của trợ lý người Thái Lan.

Ở tấm ảnh Four Four Two đưa ra, Văn Toàn đứng trên cầu thủ áo đỏ cuối cùng. Góc ảnh này chứng tỏ chân sút gốc Hải Dương chưa việt vị khi làm tung lưới Myanmar.

Bức ảnh được Four Four Two ghép, ghi lại thời điểm Văn Toàn ghi bàn.
 

"Kết quả chung cuộc của trận đấu là 0-0. Có lẽ cả hai đội đều cố gắng tránh thất bại tối 20/11. Việt Nam hẳn thất vọng khi không được công nhận bàn thắng. Dù vậy, đội bóng này biết rằng họ còn nguyên cơ hội vào bán kết ở lượt đấu kế tiếp, giống như Myanmar", Four Four Twobình luận.

Bên cạnh tình huống ghi bàn không được công nhận của Văn Toàn, Việt Nam còn một lần đưa bóng chạm cột dọc khung thành Myanmar, sau cú dứt điểm của Văn Đức. Thầy trò HLV Park Hang-seo còn hai lần bị từ chối phạt đền trong hiệp hai, khi Công Phượng và Văn Hậu ngã trong cấm địa đội chủ nhà.

Tổ trọng tài điều khiển trận đấu trên sân Thuwunna tối 20/11 được cho là đã đưa ra nhiều quyết định bất lợi cho Việt Nam. Trọng tài chính điều khiển trận đấu là ông Khamis Al-Marri, người Qatar, một trọng tài FIFA. 

 

(vnexpress.net)

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

U23 Việt Nam thắng 2-0 U23 Malaysia, cầm chắc tấm vé vào tứ kết

Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã giành chiến thắng 2-0 trước U23 Malaysia, chúng ta nắm chắc ngôi đầu và tràn trề cơ hội vượt qua vòng bảng.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm