| Hotline: 0983.970.780

G20 'nóng' vì đối đầu thương mại Mỹ-Trung

Thứ Hai 23/07/2018 , 10:30 (GMT+7)

Thái độ không nhún nhượng của đại diện Mỹ khiến cho Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng các nước G20 trở nên căng thẳng. Người ta thậm chí đã nghĩ tới một kịch bản hội nghị kết thúc mà không đem lại kết quả nào cụ thể.

Ngày 21/7, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) đã khai mạc tại thủ đô Buenos Aires (Argentina). AFP cho biết một số cuộc biểu tình nhỏ đã diễn ra ở đây, trong bối cảnh người dân Argentina không hài lòng với tình trạng kinh tế nước này.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steve Mnuchin phát biểu tại Hội nghị G20 ở Buenos Aires, Argentina

Tham dự Hội nghị có Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Christine Lagarde và Chủ tịch Ngân hàng thế giới (WB), ông Jim Yong Kim. Theo Reuters, nội dung các thành viên tham dự đề cập đến là các vấn đề nổi bật, cấp thiết của nền kinh tế toàn cầu, trong bối cảnh một cuộc chiến thương mại đang có khả năng nổ ra giữa Mỹ với Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU). Sau khi áp mức thuế 25% lên khối hàng hoá xuất khẩu trị giá 34 tỉ USD của Trung Quốc, Tổng thống Donald Trump mới đây đe doạ Mỹ có thể tiếp tục đánh thuế lên khối lượng khác tới 500 tỉ USD. Tuyên bố của ông Trump không chỉ khiến Trung Quốc mà các nước khác cũng choáng váng.

DW cho hay trước hội nghị, Tổng Giám đốc IMF Christine Lagarde đã cảnh báo làn sóng áp thuế thương mại khơi nguồn bởi các quyết định “ăn miếng, trả miếng” giữa Mỹ và Trung Quốc có thể ảnh hưởng tới tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu. IMF cho biết kinh tế thế giới có thể đạt mức tăng trưởng 3,9% trong năm 2018 và 2019, cao hơn so với mức 3,7% năm 2017. Tuy nhiên, theo bà Lagarde, với hiện trạng xấu nhất có thể xảy ra do đối đầu thương mại giữa các nền kinh tế lớn, GDP toàn cầu có thể giảm 0,5%, tương đương khoảng 430 tỉ USD.

Cảnh báo của Tổng Giám đốc IMF được phụ hoạ thêm bởi đại diện Đức, Bộ trưởng Tài chính Olaf Scholz. Ông Scholz cho biết Đức đã thiệt hại khoảng 23 tỉ USD vì các sắc lệnh thuế mới của Mỹ.
 

“Không đàm phán với đầu bị chĩa súng”

Phát biểu này của Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire có lẽ là câu nói phản ánh rõ nhất mức độ căng thẳng giữa các bên khi đề cập tới vấn đề thương mại đa phương tại hội nghị G20.

Theo AFP, tại hội nghị đại diện Mỹ là Bộ trưởng Tài chính Steve Mnuchin đã thể hiện thái độ rất cứng rắn. “Thông điệp của tôi là rất rõ ràng, tương tự như thông điệp của Tổng thống (Trump) ở G7: Nếu EU tin vào thương mại tự do, chúng tôi sẵn sàng ký kết một thoả thuận thương mại tự do, không thuế suất, không rào cảnh phi thuế quan và không trợ cấp”-ông Mnuchin cho biết.

Cách tiếp cận của phía Mỹ khiến có vẻ như đã khiến đại diện nhiều nước phải “nóng mặt”. Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire tuyên bố, Mỹ cần phải có động thái “xuống thang” trước. “Chúng tôi từ chối đàm phán với khẩu súng dí vào đầu mình”-ông Bruno Le Maire thẳng thừng nói. Theo ông Maire, các nước đang chờ đợi sự thay đổi thái độ từ phía Tổng thống Trump và Mỹ. Đại diện Pháp thậm chí “chua” thêm rằng thương mại toàn cầu không thể dựa trên “chọn lọc tự nhiên”.

Tại hội nghị, ông Steve Mnuchin cũng cho biết, Trung Quốc cần mở cửa thị trường nước này một cách công bằng. Trường hợp ngược lại, Mỹ hoàn toàn có thể áp thuế lên khối hàng hoá 500 tỉ USD của Trung Quốc, như tuyên bố của ông Trump. “Đấy là một khả năng hoàn toàn có thể. Thế nên tôi không muốn tối thiểu hoá nó đi”-ông Mnuchin cho biết.

Theo Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire, sẽ không có chuyện EU và Mỹ đàm phán với nhau về thương mại nếu Mỹ không gỡ bỏ thuế suất đối với mặt hàng thép và nhôm EU. Tờ DW dẫn lời ông Olaf Scholz ngán ngẩm nói, ông chả mấy hy vọng các nước có thể đạt được bước tiến nào lớn sau hội nghị ở Buenos Aires.

(Theo AFP, Reuters, DW)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.