| Hotline: 0983.970.780

G7: Nga phải chịu trách nhiệm về thảm họa máy bay MH17

Thứ Hai 16/07/2018 , 07:31 (GMT+7)

Một phần máy bay MH17 bị phá hủy sau khi rơi ở làng Hrabove, cách khu vực tuyên bố ly khai Donetsk khoảng 80km về phía đông tháng 9/2014. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin Ngoại trưởng các nước thuộc Nhóm 7 nền công nghiệp phát triển nhất thế giới (G7) ngày 15/7 tuyên bố Nga phải "giải trình về vai trò của mình" trong vụ rơi máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines khi bay qua Ukraine vào năm 2014, đồng thời Moskva cần nỗ lực hợp tác nhằm tìm ra sự thật và đưa thủ phạm ra xét xử trước pháp luật.

Ngoại trưởng các nước G7 cho biết một cuộc điều tra chung về vụ máy bay rơi đã tìm ra những phát hiện "thuyết phục, quan trọng và gây quan ngại sâu sắc" về sự liên quan của Nga trong vụ việc.

Tuyên bố nêu rõ: "Chúng tôi thống nhất ủng hộ Australia và Hà Lan khi những nước này kêu gọi Nga giải trình về vai trò của mình trong vụ việc, đồng thời hợp tác đầy đủ trong quá trình tìm ra sự thật và công lý cho các nạn nhân trong vụ MH17 và người thân của họ."

Tuyên bố của các Ngoại trưởng G7 được đưa ra trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Helsinki vào ngày 16/7, cũng như ngay trước dịp tưởng niệm ngày xảy ra thảm kịch hàng không khiến toàn bộ 298 hành khách và phi hành đoàn tử nạn khi máy bay bị bắn rơi ngày 17/7/2014.

(vietnamplus.vn)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất