| Hotline: 0983.970.780

Ga Hà Nội chưa thể bán vé tàu Tết như kế hoạch

Thứ Ba 01/11/2011 , 15:08 (GMT+7)

Ông Vũ Đình Rậu, Trưởng ga Hà Nội cho biết đến ngày 1/11, ga Hà Nội vẫn chưa thể triển khai bán vé tàu Tết Nhâm Thìn như kế hoạch đã đề ra, bởi phương án bán vé tàu Tết của ngành đến nay vẫn chưa hoàn thành.

Khách mua vé tàu tại ga Hà Nội
Ông Vũ Đình Rậu, Trưởng ga Hà Nội cho biết đến ngày 1/11, ga Hà Nội vẫn chưa thể triển khai bán vé tàu Tết Nhâm Thìn như kế hoạch đã đề ra, bởi phương án bán vé tàu Tết của ngành đến nay vẫn chưa hoàn thành.

Dự kiến ngày 15/11, ngành đường sắt sẽ hoàn thiện phương án, khi đó nhà ga sẽ triển khai ngay việc bán vé tàu Tết.

Như vậy, trong 3 phương thức vận chuyển hành khách vào dịp Tết là hàng không, đường bộ và đường sắt, hiện mới chỉ ngành hàng không triển khai bán vé tàu Tết sớm.

Trong đó, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) đã bắt đầu mở bán lần 1 vé máy bay trên các chuyến bay thường lệ trong giai đoạn cao điểm Tết Nhâm Thìn 2012 từ ngày 10/8.

Tuy nhiên, vé máy bay bán đợt 1 vừa tung ra đã hết ngay. Để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân tăng cao vào dịp Tết, trong tháng 11 này, hãng sẽ tiếp tục mở bán vé máy bay đợt nữa.

Vietnam Airlines cho biết theo kế hoạch, năm nay, hãng sẽ mở bán vé máy bay nhiều đợt. Đến đầu tháng 1/2012, hãng sẽ mở bán toàn bộ số chỗ trên các chuyến bay thường lệ và tăng tải trong dịp Tết Nhâm Thìn.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất