| Hotline: 0983.970.780

Gái quê Thân Thanh Giang trở thành bà chủ lẳng lơ trong bộ phim 'Hoa cỏ may'

Thứ Bảy 09/12/2017 , 13:15 (GMT+7)

Nếu không sớm lấy chồng, rồi lo chăm con mấy năm, sau đó đầu quân cho Nhà hát kịch VN, thì bây giờ liệu Thân Thanh Giang có trở thành một ngôi sao điện ảnh không? Chuyện nghệ thuật khó đoán định.

Bộ phim “Hoa cỏ may” phần 3, đang được phát sóng lúc 20h45 thứ hai, thứ ba và thứ tư hàng tuần trên VTV1. Dù có nhiều ý kiến đánh giá khác nhau, nhưng tác phẩm của đạo diễn Lưu Trọng Ninh vẫn thu hút sự quan tâm từ phía khán giả. Đặc biệt, không còn những cảnh mơ mộng tuổi đôi mươi, bộ phim “Hoa cỏ may” phần 3 xuất hiện những nhân vật mang lối sống thụ hưởng theo tâm lý hiện đại, mà vai người phụ nữ tên Ngậm thành đạt và lẳng lơ do diễn viên Thân Thanh Giang thể hiện, là một ví dụ.

 

Bây giờ, trào lưu làm tiếp những bộ phim ăn khách không còn nữa. Cho nên, phần 3 của bộ phim “Hoa cỏ may” được trình chiếu trong bối cảnh này cũng hơi gượng gạo. Phần 1 của bộ phim “Hoa cỏ may” ra mắt năm 2001, còn phần 2 cũng đã đến với công chúng cách đây 15 năm. Phần 3 được làm năm 2013 nhưng đến 2017 mới lên sóng. Sự trải dài theo thời gian ít nhiều mất hứng thú của người xem. Cho nên, đạo diễn Lưu Trọng Ninh cũng lèo lái những tình tiết mới, để khán giả có thể thưởng thức phần 3 của bộ phim “Hoa cỏ may” như một tác phẩm độc lập.

Phần 1 và phần 2 của bộ phim “Hoa cỏ may” xoay quanh cuộc sống lúc còn nhỏ và khi trưởng thành của nhóm bạn 7 người, với nhiều biến cố nhưng vẫn trong trẻo và lương thiện. Mỗi con người mỗi số phận, qua biến đổi của năm tháng đã hình thành tính cách khác, quan niệm khác. Sự thăng trầm nhiều khúc quanh đó, chính là lý do để phần 3 của bộ phim “Hoa cỏ may” vẫn tồn tại, dù không có hai gương mặt rất được yêu thích trong hai phần đầu là Hồ Ngọc Hà và Vi Cầm!

Bằng sự từng trải của một người làm phim có nghề, đạo diễn Lưu Trọng Ninh dẫn dắt phần 3 của bộ phim “Hoa cỏ may” theo diễn biến đầy giông bão liên quan tới cuộc đời các nhân vật. Ở đó, có người chỉ luôn đứng bên lề cuộc đời những người mình yêu thương, có người lao vào giành giật, thậm chí hạ thấp bản thân chỉ để được yêu, có cả những tình yêu được nảy sinh trớ trêu sau hàng loạt lừa lọc, man trá...

Chẳng hạn, nhân vật Hùng vừa ra tù đã nhảy vào kinh doanh bất động sản và trôi dạt theo sự phức tạp của thương trường. Và ngẫu nhiên Hùng đã gặp Ngậm – một người đàn bà có quyền lực trong giới địa ốc. Bà chủ Ngậm sắc sảo, đáo để và lẳng lơ. Khi vừa sơ gian, Ngậm lập tức để ý đến Hùng và theo vào nhà vệ sinh ve vãn anh, đồng thời thẳng thắn đe dọa các cô gái đang vây quanh Hùng. Hai người vồ vập nhau ngay trong lần quen biết đầu tiên. Bị cô gái đi cùng Hùng bắt gặp họ đang tình tứ trong nhà vệ sinh, Ngậm thẳng thừng tuyên bố: “Chị không muốn nhìn mặt em nữa” và nói với Hùng: “Từ nay, nó sẽ không còn là bạn gái của anh nữa”.

Nhân vật Ngậm không phải vai chính trong phần 3 của bộ phim “Hoa cỏ may”. Thế nhưng, hình ảnh của Ngậm tạo ra nhiều éo le cho nhiều nhân vật khác. Khán giả ấn tượng với vai Ngậm vì kiểu cách suồng sả và bất chấp thường gặp ở những kẻ có tiền trong xã hội hôm nay. Diễn viên Thân Thanh Giang đã vào vai Ngậm khá thú vị. Người xem càng bất ngờ hơn, khi lờ mờ nhận ra gương mặt nữ đóng vai Ngậm từng thể hiện nhiều vai thôn nữ quê mùa trên màn ảnh nhỏ, mà nổi bật nhất là vai phó chủ nhiệm hợp tác xã tên Đào trong bộ phim “Đất và người” từng làm mưa làm gió trên truyền hình hơn một thập niên trước.

08-37-18_trng_8
 

Từ vai Đào trong bộ phim “Đất và người” đến vai Ngậm trong bộ phim “Hoa cỏ may” phần 3, đã khẳng định được sự chuyển biến trong nghề diễn viên của Thân Thanh Giang. Bởi lẽ, khi đóng bộ phim “Đất và người” thì diễn viên Thân Thanh Giang vẫn còn là sinh viên Trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội. Còn khi đóng bộ phim “Hoa cỏ may” phần 3 thì Thân Thanh Giang đã là một người đàn bà chín chắn trong gia đình êm ấm với chồng con.

Ngoài tính cách lẳng lơ, thì diễn viên Thân Thanh Giang không cần hoá trang nhiều khi vào vai Ngậm. Bởi lẽ, ngoài đời Thân Thanh Giang cũng là một mẫu phụ nữ sành điệu. Diễn viên Thân Thanh Giang luôn cho rằng mình đã may mắn trên con đường lập thân, lập nghiệp. Thế nhưng, những gì Thân Thanh Giang tự tin trải nghiệm cũng chứng tỏ bản lĩnh của một nữ diễn viên.

Sinh ra trong một gia đình có bố và chị đều làm ngành truyền hình, Thân Thanh Giang từng đoạt giải Nữ sinh thanh lịch ở xứ quan họ trước khi lên Hà Nội theo đuổi nghệ thuật. Với bệ phóng vững chắc, Thân Thanh Giang vượt trội hơn nhiều bạn bè đồng trang lứa khi chập chững đến phim trường. Ngay sau vai Đào trong bộ phim “Đất và người”, Thân Thanh Giang trở thành gương mặt mới rất được các đạo diễn săn đón. Ngay khi còn ngồi trên ghế giảng đường, Thân Thanh Giang đã tham gia hang loạt bộ phim như "Cỏ lông chông", "Người đi tìm giấc mơ", "Hương đất", "Khát vọng công lý"… Ngay lúc cơ hội đang mở ra cho một ngôi sao, thì Thân Thanh Giang quyết định… lấy chồng. Sinh viên năm thứ 3 Thân Thanh Giang lên xe hoa, và năm sau thì sinh con đầu lòng.

Nhiều người tỏ vẻ tiếc rẻ cho Thân Thanh Giang không chịu tận dụng thanh xuân để có vị trí cao hơn trong show biz, nhưng Thân Thanh Giang có cách lý giải riêng: “Tôi hài lòng với những gì mình có. Tôi không mong đợi điều gì hơn thế nữa. Đôi khi tôi chỉ sợ những hạnh phúc đang có bị mất đi, bị tan đi, tôi không biết mình sẽ sống thế nào. Nhưng từ bé tới giờ, cuộc sống của tôi như ý, trọn vẹn, hạnh phúc. Tôi là một người may mắn”.

Nếu xem những vai diễn gái quê của Thân Thanh Giang, ai cũng nghĩ rằng Thân Thanh Giang ít nhiều nếm trải vất vả nơi đồng ruộng. Tuy nhiên, hoàn toàn ngược lại, Thân Thanh Giang vào vai gái quê thành công đều nhờ… diễn xuất. Những thân phận gái quê khắc khổ, nghèo đói, lam lũ và bị phụ bạc phần lớn được thể hiện theo phương pháp của Thân Thanh Giang là chắt chiu cảm xúc vì chưa sống qua những nỗi đau buồn như thế bao giờ: “Tôi phải đọc nhiều, phải xem phim nhiều để tích lũy vốn nghề!”.

 

Nếu không sớm lấy chồng, rồi lo chăm con mấy năm, sau đó đầu quân cho Nhà hát kịch VN, thì bây giờ liệu Thân Thanh Giang có trở thành một ngôi sao điện ảnh không? Chuyện nghệ thuật khó đoán định. Thế nhưng, xem vai Ngậm trong bộ phim “Hoa cỏ may” phần 3 và vai Đào trong bộ phim “Đất và người” trước kia, có thể thấy được khả năng hoá thân đa dạng của Thân Thanh Giang.

Khoảng giữa hai vai diễn ấy là một đám cưới bất ngờ, mà Thân Thanh Giang chia sẻ: “Thật sự, nhiều lúc nghĩ lại tôi cũng thấy mình liều. Không hiểu sao lúc ấy lại quyết tâm cưới chồng đến thế. Tôi cứ nghĩ đơn giản, yêu là cưới thôi. Anh Sơn (chồng của Thân Thanh Giang) lúc ấy cũng chỉ vừa mới ra trường, nhà cửa chưa có, lương 600 ngàn/1 tháng. Anh bảo với tôi, anh sẽ không bao giờ để em phải khổ, anh sẽ mãi mãi làm cho em hạnh phúc. Anh chỉ nói có thế và tôi tin, thế là quyết định cưới. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên… Có lẽ, tôi cũng là người sống đơn giản, nghĩ mọi chuyện đơn giản. Chồng vẫn khen là dễ nuôi”.

Chồng của Thân Thanh Giang hôm nay cũng đã là một doanh nhân có bát ăn bát để. Hình ảnh Thân Thanh Giang chưng diện thường ngày không thua kém cuộc sống giàu sang của nhân vật Ngậm trong bộ phim “Hoa cỏ may” phần 3.

Diễn viên Thân Thanh Giang thổ lộ, những gì cô đang có được đều nhờ cơ duyên hạnh phúc từ cuộc lấy chồng sớm năm xưa: “Anh Sơn là một người chồng tuyệt vời. Tôi không mong đợi gì hơn thế. Anh ủng hộ và tạo điều kiện cho tôi đi làm, đi diễn, có khi đi hai tháng trời, anh vẫn cặm cụi trông con, làm mọi việc nhà. Tôi làm nghề chỉ vì đam mê, chứ không phải vì tiền. Biết vợ không có tiền, anh luôn cẩn thận đưa tiền cho vợ trước mỗi chuyến lưu diễn xa để chi tiêu thêm. Anh Sơn luôn biết tôi cần gì, tôi thích gì và không thích gì. Tôi không thể làm bất kỳ điều gì có lỗi với anh ấy được, vì anh ấy quá tốt, quá yêu chiều vợ”.

(Kiến thức gia đình số 48)

Xem thêm
Cuộc thi sắc đẹp đầu tiên dành cho người mẫu tạo bằng trí tuệ nhân tạo

Cuộc thi Nhà sáng tạo AI Thế giới của Fanvue nơi các 'thí sinh' được tạo bằng máy tính sẽ tranh tài dựa trên vẻ đẹp và sức ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Bayern Munich vs Arsenal: Hùm xám giành vé?

Trận tứ kết Champions League 2023/2024 giữa Bayern Munich vs Arsenal sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 18/04/2024 trên sân vận động Alianz Arena.

Hơn 1.400 vận động viên tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc khu vực IV

13 đoàn với 1.468 vận động viên tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X, khu vực IV năm 2024 được tổ chức tại tỉnh Đắk Lắk.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.