| Hotline: 0983.970.780

Gần 1 tấn chân trâu bò, thịt heo không rõ nguồn gốc

Thứ Năm 15/01/2015 , 09:20 (GMT+7)

Toàn bộ lô hàng trên không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh.

Hôm qua (14/1), ông Phạm Ngọc Chí, Trưởng trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức, TP.HCM cho biết, Tổ công tác liên ngành (gồm Thú y, CSGT Rạch Chiếc, QLTT Thủ Đức) kiểm tra phát hiện xe khách (loại 16 chỗ) 53S-8148 do ông  Lê Trần Vinh Hiển điều khiển vận chuyển 529 kg da trâu bò, 238 kg chân trâu bò còn nguyên lông từ Đồng Nai về TP.HCM.

Toàn bộ số hàng trên không có giấy chứng nhận kiểm dịch. Tổ công tác liên ngành đã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời tiêu hủy toàn bộ lô hàng trên theo đơn tự nguyện xin tiêu hủy của chủ hàng.

Trước đó, Tổ công tác liên ngành khi kiểm tra trên tuyến Quốc lộ 1A đã phát hiện xe 60C-0518 cũng hướng từ Đồng Nai về do ông Nguyễn Hồng Sơn điều khiển vận chuyển 123 kg thịt heo chưa làm sạch lông và 143 kg phụ phẩm heo.

Toàn bộ lô hàng trên không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh.

Xem thêm
Long trọng kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú

Ngày 17/4, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

Greenfeed Việt Nam công bố kết quả tăng trưởng lợi nhuận bền vững

Greenfeed Việt Nam với những chỉ số tài chính vừa công bố, cho thấy thương hiệu này vẫn duy trì hoạt động sản xuất và kinh doanh hiệu quả trên thị trường nông sản.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kiên Giang tổ chức nhiều hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, tỉnh Kiên Giang tổ chức nhiều hoạt động nhằm giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn và tăng cường tình đoàn kết.