| Hotline: 0983.970.780

Gần 100 học sinh tiểu học nhập viện nghi ngộ độc thức ăn

Thứ Sáu 13/12/2013 , 09:56 (GMT+7)

Ngày 12/12, tại Trường tiểu học Nguyễn Trung Trực, thuộc phường 3, TP Tân An (Long An), gần 100 học sinh phải nhập viện, nghi do ngộ độc thức ăn.

Ngày 12/12, tại Trường tiểu học Nguyễn Trung Trực, thuộc phường 3, TP Tân An (Long An), gần 100 học sinh phải nhập viện, nghi do ngộ độc thức ăn. 

Khoảng 10 giờ cùng ngày, học sinh bán trú của khối lớp 4 và 5 và một số học sinh khối lớp 3 của Trường tiểu học Nguyễn Trung Trực ăn cơm tại bếp ăn tập thể của trường, với các món gồm canh cải thịt bằm, chả cá chiên.

Khoảng 30 phút sau ăn, các em có triệu chứng chóng mặt, nhức đầu và ói mửa. Nhà trường đã đưa các em đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Long An. Qua điều trị, phần lớn các em đã được gia đình đưa về nhà tiếp tục theo dõi. Đến 16 giờ cùng ngày vẫn còn 37 em đang điều trị tại bệnh viện. 

Ông Phạm Văn Đấu, Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP Long An, cho biết, sau khi nhận được thông tin, Chi cục đã phối hợp với Trung tâm y tế TP Tân An kịp thời đến Trường tiểu học Nguyễn Trung Trực lấy mẫu thức ăn, cơm và nước chuyển lên Viện vệ sinh - Y tế công cộng (TP Hồ Chí Minh) để kiểm tra.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất