| Hotline: 0983.970.780

Giải golf gây quỹ học bổng 'Tiếp sức đến trường' lần thứ 10, năm 2018:

Gần 1.000 tân sinh viên sẽ được nhận học bổng

Thứ Sáu 24/08/2018 , 07:20 (GMT+7)

Giải golf gây quỹ học bổng "Tiếp sức đến trường" lần thứ 10, năm 2018, do Cty CP Phân bón Bình Điền, VTV9 - Đài Truyền hình Việt Nam, Cty Golf Long Thành và Báo Tuổi Trẻ tổ chức vừa diễn ra tốt đẹp.

Hơn 10 tỷ đồng là số tiền mà các nhà hảo tâm, golfe đóng góp sẽ tiếp sức cho gần 1.000 tân sinh viên.
 

Đậm tính nhân văn

“Đã là mùa thứ 10, những nhà tổ chức giải có lúc mệt mỏi, phân vân, hoài nghi kết quả đạt được. Nhưng dù chỉ “gom” được một số học bổng ít ỏi, cũng phải ráng làm, vì chỉ cần 10 triệu đồng là có thể “cứu” được một tân sinh viên con nhà nghèo bước chân vào giảng đường trường đại học.

09-36-38-hd-demtrungket-1095108394

Nhiều tân sinh viên nghèo có nguy cơ bỏ học đã gọi điện “cầu cứu” học bổng "Tiếp sức đến trường" (TSĐT)…”.

Đó là tâm sự, cũng là quyết tâm của ông Lê Quốc Phong, nguyên TGĐ Cty CP Phân bón Bình Điền, Trưởng ban Tổ chức và những người tổ chức giải golf gây quỹ học bổng TSĐT lần thứ 10, năm 2018.

Quyết tâm này của BTC đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của hầu hết các golfe, nhà hảo tâm từng đóng góp cho quỹ những năm trước. Ai cũng bảo ráng duy trì. Không vì khó khăn này nọ mà bỏ cuộc, cũng tức là làm ngơ trước sự “cầu cứu” của các tân sinh viên nghèo hiếu học.

Giải đấu vì vậy đã diễn ra. Trong điều kiện thời tiết không thuận lợi. Mưa lớn, hơn 120 golfe đội mưa, tắm mưa để thi đấu, góp phần vào sự thành công tốt đẹp của giải. Các giải thưởng đã được trao cho golfe xuất sắc. Nhưng phần thưởng lớn nhất mà họ, cùng những nhà hảo tâm luôn quan tâm đến sự học của lớp trẻ hiện nay, cũng là hướng đến tương lai của đất nước là đóng góp một chút tài chính của mình, của doanh nghiệp mình cho các tân sinh viên nghèo có kinh phí trang trải ban đầu khi bước chân vào giảng đường trường đại học.

Chỉ cần vậy, rồi các em sẽ tự lo, vừa học vừa làm. Vốn sẵn có nghị lực vượt khó, hầu hết các sinh viên từng nhận học bổng TSĐT đều đứng vững, hoàn thành chương trình học tập, ra trường, đi làm…nhiều em thành đạt tiếp tục quay lại tiếp sức cho đàn em.

“Tổ chức giải để có địa chỉ tập hợp sự đóng góp của những người luôn quan tâm, chăm lo sự học cho lớp trẻ, vì tương lai trăm năm của đất nước, vất vả lắm; nhưng vì tính nhân văn là mở ra cơ hội cho nhiều tân sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn đạt được ước mơ học đại học, để có kiến thức cho con đường lập nghiệp, giúp bản thân, gia đình và xã hội sau này, Cty Bình Điền sẽ tiếp tục đồng hành với giải đấu”, ông Ngô Văn Đông, TGĐ Cty CP Phân bón Bình Điền, Phó BCT giải khẳng định.

Giải golf gây quỹ học bỏng TSĐT ngày càng tạo được sự lan tỏa và uy tín. Đó là lý do tại sao nhiều doanh nghiệp gặp không ít khó khăn trong sản xuất - kinh doanh nhưng vẫn chung tay góp quỹ. Đó là: Cty CP Phân bón Bình Điền đóng góp hơn 4,5 tỷ đồng; Cty CP Tập đoàn Vinacam đóng góp 1 tỷ đồng, Cty Nguyễn Phan 600 triệu đồng, Cty Thái Sơn 400 triệu đồng; Cty Phân bón Việt - Nhật 300 triệu đồng; Các Cty Bình Điền Lâm Đồng, Ninh Bình 250 triệu đồng; Các Cty Bình Điền Mê Công, Sân golf Long Thành 200 triệu đồng… Nhiều DN nước ngoài vẫn kiên trì và luôn tăng thêm số tiền đóng góp, như Tập đoàn Yetak- Campuchia, Young-Inh Corporation (Hàn Quốc), Capotex (Canađa) đóng góp 20 ngàn USD, Cty Agri Feirt Trading Pte Ltd (sinhgapore: 15 ngàn USD; gia đình ông Lê Xuân Phương đóng góp 100 triệu đồng...
 

Cám ơn cuộc đời!

Đó là suy nghĩ của hàng ngàn sinh viên được nhận học bổng từ giải golf TSĐT. 10 năm qua, BTC đã nhận được hơn 57 tỷ đồng đóng góp của các nhà hảo tâm, golfe; đã trao 6.300 suất học bổng tặng sinh viên đại học và 865 suất học bổng "Nhất nghệ tinh" cho học sinh trường nghề. Mỗi suất học bổng từ 2 triệu, 5 triệu, 7 triệu, năm nay là 10 triệu (trường hợp đặc biệt là 15 triệu đồng).

Ông Lê Thế Chữ, Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ chia sẻ: “Mỗi suất học bổng là một câu chuyện vượt khó của sinh viên. Những câu chuyện nhân văn với nghị lực phi thường của các sinh viên sẽ truyền cảm hứng để các bạn trẻ sắp bước vào giảng đường đại học nỗ lực hơn trong học tập”.

Mong giải golf gây quỹ học bổng Tiếp sức đến trường cứ đến hẹn lại lên qua từng năm.

+ Ông Trần Văn Thuộc, GĐ Cty Nguyên Ngọc tâm sự, mình là con nhà nghèo, hồi nhỏ không được học hành đến nơi đến chốn, rất thấu hiểu tình cảnh các em có nguy cơ phải bỏ học đại học vì nhà nghèo, nên thấy việc đóng góp cho quỹ này vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm.

+ Ông Nguyễn Duy Hải, TGĐ Cty CP Tập đoàn Vinacam miệt mài đóng góp cho quỹ này không chỉ vì tính nhân mà còn bởi sự minh bach. Ở chỗ tất cả số tiền quyên góp được đều “biến” thành các suất học bổng, đưa đến tận tay các tân sinh viên, không “mất” đi đâu, dù chỉ một đồng.

 

Xem thêm
Mang Yang là nơi rất tốt để phát triển đàn bò sữa

Khí hậu mát mẻ quanh năm, không khí trong lành, nguồn nước sạch…, là những điều kiện tự nhiên rất thuận lợi cho phát triển bò sữa ở Mang Yang, Gia Lai.

Huấn luyện kỹ năng phòng, chống bệnh dại

CẦN THƠ Ngày 16/4, Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP. Cần Thơ phối hợp với Sở Y tế, Trường Nông nghiệp (Đại học Cần Thơ) tập huấn phòng, chống bệnh dại trên động vật.

Tưới tiết kiệm: Khó khăn trước mắt, lợi ích dài lâu

Đầu tư cho hệ thống tưới tiết kiệm có thể tốn kém trước mắt cho nhà nông, song sẽ mang lại nhiều lợi ích dài lâu.