| Hotline: 0983.970.780

Gần 10.000 ha cao su bị gãy đổ

Thứ Năm 03/10/2013 , 09:59 (GMT+7)

Đã có gần 10.000 ha cao su bị gãy, đổ, xiêu vẹo, chứ không phải chỉ hơn 7.000 ha như sơ bộ ban đầu.

Ông Trần Đức Nhu, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Trị cho biết, tính đến ngày 2/10, con số báo cáo về diện tích cao su trên địa bàn tỉnh Quảng Trị thiệt hại do bão số 10 gây ra so với thống kê ban đầu có chênh lệch rất lớn, do đến nay các địa phương đã tiếp cận được hầu hết các diện tích cao su.


Công nhân Cty Cao su Quảng Trị thống kê cao su bị gãy đổ do bão số 10 gây ra

Đã có gần 10.000 ha cao su bị gãy, đổ, xiêu vẹo, chứ không phải chỉ hơn 7.000 ha như sơ bộ ban đầu. Theo ông Nhu, trước một diện tích lớn cây cao su bị gãy đổ, trở thành chất đốt thì còn hàng triệu cây cao su khác bị nghiêng, ngã chưa bật gốc, gãy thân còn trên 2,5m còn cơ hội hồi phục nếu được kịp thời cứu trong thời gian từ 1 tuần đến 10 ngày, từ khi bị gãy.

Ông Văn Lưu - TGĐ Cty TNHH MTV Cao su Quảng Trị cho biết bão số 10 làm hơn 800 ha cao su của Cty bị gãy đổ hoàn toàn, 100% số cây bị thiệt hại không phục hồi được. Ở vườn cao su kinh doanh có 210.400 cây bị gãy đổ, tương đương 750 ha. Vườn cây KTCB năm thứ 7 tại nông trường Quyết Thắng bị thiệt hại đến 26.000 cây, tương đương 52 ha. Trong 6 nông trường của Cty, thì 2 nông trường Bến Hải và Quyết Thắng ở địa phận huyện Vĩnh Linh có vườn cây bị thiệt hại trên 50%, riêng nông trường Quyết Thắng có từ 50 - 60% vườn cây kinh doanh nhóm một (năm cạo từ 1 đến 3) và cao su KTCB năm thứ 7 chuẩn bị mở cạo bị thiệt hại nặng.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.