| Hotline: 0983.970.780

Gần 11.000 tấm bằng cử nhân, thạc sĩ bị lỗi

Thứ Năm 16/06/2011 , 09:46 (GMT+7)

Hàng ngàn bằng cử nhân, thạc sĩ cấp cho sinh viên và học viên được đào tạo tại Đại học Huế tốt nghiệp năm 2010 đều bị mắc lỗi trình bày.

Hàng ngàn bằng cử nhân, thạc sĩ cấp cho sinh viên và học viên được đào tạo tại Đại học Huế tốt nghiệp năm 2010 đều bị mắc lỗi trình bày.

Ngày 15/6, Đại học Huế cho biết có gần 11.000 tấm bằng cử nhân và thạc sĩ do cơ quan này cấp cho sinh viên và học viên tốt nghiệp năm trước bị mắc một số lỗi. Cụ thể, ở Quốc huy của bằng bị thừa hai chữ “Việt Nam”, mặt trong của bằng thạc sĩ, Quốc hiệu in lỗi chính tả chữ "Lập" và "Phúc" trong dòng “Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc”.

Tấm bằng Cử nhân do Đại học Huế cấp cho khóa tốt nghiệp năm 2010 bị mắc lỗi ở quốc huy là thừa hai chữ “Việt Nam”

Theo Đại học Huế, trong số gần 11.000 tấm bằng mắc lỗi thì có trên 10.000 bằng cử nhân và hơn 700 bằng thạc sĩ. Năm 2010 Bộ GD&ĐT đã phân cấp cho Đại học Huế in phôi bằng, chứng chỉ để cấp cho các cơ sở đào tạo trực thuộc. Sau đó, Đại học Huế đã nhiều lần tổ chức họp để thống nhất mẫu thiết kế phôi bằng. Mẫu này đã được Bộ GD&ĐT phê duyệt vào cuối năm 2009 và nhanh chóng được chuyển cho Nhà Xuất bản Đại học Huế in để kịp cấp cho gần 11.000 cử nhân, thạc sĩ tốt nghiệp khóa học năm 2010.

Từ khi in đến khi phát bằng hơn 1 năm, Đại học Huế mới phát hiện ra các lỗi sai nói trên. PGS.TS Nguyễn Hoàng, Trưởng Ban Đào tạo Đại học của Đại học Huế cho biết, tháng 5/2011 Đại học Huế đã họp bàn về việc in bằng tốt nghiệp cho hệ cao đẳng và trung học chuyên nghiệp thì mới phát hiện ra lỗi sai ở mẫu thiết kế của những tấm bằng năm 2010 trước đó. Đại học Huế cũng đã có báo cáo với Bộ GD&ĐT về sự việc nói trên.

Ông Hoàng cũng khẳng định những bằng cử nhân và thạc sĩ được Đại học Huế cấp năm 2010 vừa qua mặc dù mắc một số lỗi nhưng lại có đầy đủ tính pháp lý vì đã thực hiện theo đúng mẫu phôi bằng mà Bộ GD&ĐT đã phê duyệt.

Mặt khác, Đại học Huế đã thông báo đến các trường và khoa trực thuộc về nội dung sai lỗi bằng cấp nói trên. Đồng thời nói rõ có thể cấp đổi lại bằng khác cho sinh viên, học viên nào muốn đổi.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm