| Hotline: 0983.970.780

Gần 12.410ha tôm sú bị bệnh và thiệt hại

Thứ Tư 11/07/2018 , 07:10 (GMT+7)

Ngày 10/7, Tổng cục Thủy sản (Bộ NN-PTNT) phối hợp với Sở NN-PTNT Cà Mau tổ chức diễn đàn “Khoa học công nghệ và nuôi tôm hữu cơ vùng ĐBSCL”.

17-12-33_ong_trn_dinh_lun_pho_tong_cuc_truong_tong_cuc_thuy_sn_pht_bieu_ti_dien_dn
Ông Trần Đình Luân, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản phát biểu tại diễn đàn

Tại diễn đàn, nhiều đại biểu đã thảo luận và đưa ra nhiều giải pháp khoa học, nhằm áp dụng cho các mô hình nuôi tôm sú hữu cơ, trong đó, có mô hình nuôi tôm sinh thái tại Cà Mau, cùng nhiều mô hình đã nuôi tiếp tục phát triển và nhân rộng.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, tình hình tôm nuôi bị ảnh hưởng do dịch bệnh và thiệt hại xảy ra tại 157 xã, 25 huyện của 5 tỉnh, gồm: Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang và Trà Vinh. Tổng diện tích tôm nuôi bị bệnh và thiệt hại khoảng 12.410ha (cao hơn khoảng 26% so với cùng kỳ). Trong đó, Kiên Giang có diện tích tôm sú bị bệnh và thiệt hại nhiều nhất, hơn 7.172ha.

Được biết, tôm nuôi bị bệnh và thiệt hại chủ yếu ở giai đoạn 30 – 80 ngày tuổi (tập trung nhiều ở tháng 4 và tháng 5). Trong đó, tổng diện tích thiệt hại do bệnh là hơn 2.290ha. Cụ thể, bệnh đốm trắng chiếm diện tích hơn 929ha. Bên cạnh đó, ngoài những tác nhân gây hại trên, một phần diện tích thiệt hại do môi trường (hơn 7.087ha), chưa xác định rõ nguyên nhân gây bệnh (hơn 3.031ha).

Theo nhận định của Tổng cục Thủy sản, diện tích nuôi và sản lượng tôm sú nước ta hiện nay đang chiếm tỷ lệ rất cao trên thế giới (khoảng từ 30 – 38%). Đây là loài có giá trị thương mại cao, có thị trường ổn định và khả năng cạnh tranh lớn.

Kế hoạch năm 2018, sẽ tiếp tục duy trì diện tích nuôi tôm hiện có và tập trung đẩy mạnh các giải pháp công nghệ để nâng cao năng suất, sản lượng, phấn đấu đạt 720.000 tấn. Trong đó, sản lượng tôm sú là 271.500 tấn và sản lượng tôm thẻ là 448.500 tấn.

Xem thêm
Quảng Ninh có vùng an toàn dịch bệnh cúm gia cầm đầu tiên

Tháng 1/2024, xã Quảng Tân, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh được Sở NN-PTNT cấp giấy chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh cúm gia cầm.

Điều tra sinh vật gây hại gây bệnh chết nhanh trên cây tiêu

Dự án V-SCOPE đã nghiên cứu, phát hiện 3 loài sinh vật gây hại gây bệnh chết nhanh trên cây tiêu ở Tây Nguyên cũng như việc tưới nước quá mức trên cây cà phê.

Mỗi hộ trồng hàng trăm ha mía vẫn khỏe re

GIA LAI Những năm gần đây, cây mía đã cho nông dân vùng Đông Gia Lai có cuộc sống đủ đầy nhờ tiền vào rủng rỉnh. Cây mía đã khẳng định vị thế trên vùng đất này.