| Hotline: 0983.970.780

TT- Huế :

Gần 150 ha lúa đông xuân đang chết dần và nguy cơ mất trắng

Thứ Bảy 23/03/2019 , 09:56 (GMT+7)

Do nắng hạn kéo dài và thiếu nguồn nước để tưới tiêu, gần 150 ha lúa vụ đông xuân 2018 - 2019 ở thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang (TT- Huế) bị chết khô gần nửa và nguy cơ mất trắng toàn bộ.

Nhìn ruộng lúa héo vàng gần hết, ông  Phan Văn Thương trú ở TDP Lương Viện, thị trấn Phú Đa nghẹn ngào cho biết, gia đình ông có hơn 2 mẫu lúa vụ đông xuân được gieo cấy trước tết Nguyên Đán, hơn 1 tháng nay khi lúa đang thời đón đòng, trổ bông thì bị héo dần và chết vì thiếu nước.

Hàng chục ha lúa ở thị trấn Phú Đa bị héo vàng và chết do nhiều tháng không có mưa và thiếu nước.

 “Đã có hơn 1,5 mẫu lúa của gia đình tôi bị chết vì thiếu nước, nếu thời tiết mà cứ nắng kéo dài khoảng 1 tuần nữa thì coi như mất trắng toàn bộ diện tích chứ có trổ bông hạt lúa cũng bị lép hết” ông Thương nghẹn ngào.

Theo ông Phan Văn Cường, Tổ trưởng TDP Lương Viện cho biết, đến nay đã có hơn 30% trên tổng số 70 ha lúa ĐX của người dân ở TDP Lương Viện coi như mất trắng. Nguyên nhân lúa chết không phải vì sâu bệnh mà do thiếu nước ngọt khiến đồng ruộng nổi chua phèn.

 Lúa chết bên những kênh mương dẫn nước khô khan nhiều tháng nay

“Bà con nơi đây sống chủ yếu bằng nghề nông, vì thiếu nguồn nước ngọt nên 1 năm cũng chỉ sản xuất được 1 vụ; nếu thời tiết cứ nắng nóng kéo dài thì cả đồng lúa sẽ bị mất trắng và người dân gặp rất nhiều khó khăn. Trước mắt, chúng tôi đôn đốc người dân nạo vét kênh mương và dùng gàu thủ công tát nước cứu lúa nhưng do nguồn nước không có nên rất nan giải. Mong muốn của bà con làm sao đẩy nhanh tiến độ kênh dẫn nước và trạm bơm gần đó để có nước cứu lúa và những diện tích rau màu và thủy sản khác cũng đang bị đe dọa” ông Cường nói.

Theo người dân lúa chết vì thiếu nước và ruộng nổi phèn chua

Theo thống kế từ UBND thị trấn Phú Đa, vụ động xuân 2018 - 2019, Phú Đa đưa vào gieo cấy 870ha lúa; trong đó, 2 TDP Lương Viện và Viễn Trình được xem là trọng điểm về sản xuất nông nghiệp với 146ha gieo cấy. Thế nhưng, do nắng hạn kéo dài 2 tháng nay và thiếu nước tưới tiêu nên đã có hơn 40ha lúa của người dân ở Lương Viện và Viện Trình bị mất trắng, diện tích còn lại thì đang bị đe dọa từng ngày. Cùng với đó, hơn 10 ha hoa màu và 70ha nuôi trồng thủy sản của người dân nơi đây cũng đang đứng trước khó khăn vì khan hiếm nguồn nước.

Được biết, trước đó để phục vụ cho việc xản xuất ở khu vực này, UBND tỉnh TT- Huế đã phê duyệt đầu tư dự án hệ thống công trình thủy lợi Thanh Lam – Phú Đa, nhằm dẫn nguồn nước ngọt từ sông Đại Giang gần đó vào tưới tiêu cho đồng ruộng. Dự án do Ban ĐT-XD công trình Nông thôn thuộc UBND tỉnh TT- Huế làm chủ đầu tư và theo tiến độ sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2016. Thế nhưng, cho đến nay việc thi công ở công trình này vẫn còn ngổn ngang, người nông dân thì đang mong nước tưới từng ngày và phải sản xuất theo kiểu nhờ trời.

Công trình dẫn nước ngọt Thanh Lam – Phú Đa phục vụ tưới tiêu cho khu đồng ruộng nơi này thì việc thi công còn dang dở và chưa có nước.

 

Xem thêm
Giá heo nhích kích thích người nuôi tái đàn

Sau thời gian dài duy trì ở mức thấp, từ đầu năm 2024 đến nay, giá heo ở Bình Định không ngừng tăng, hiện ở mức 51.000đ/kg, người chăn nuôi hồ hởi tái đàn…

Tỷ lệ tiêm chỉ đạt 52%, Quảng Nam bùng phát dịch lở mồm long móng

Tỷ lệ tiêm phòng thấp, ý thức người dân chưa cao, tập quán chăn thả rông trâu bò là những nguyên nhân dễ gây bùng phát dịch lở mồm long móng ở Quảng Nam.

Mỗi hộ trồng hàng trăm ha mía vẫn khỏe re

GIA LAI Những năm gần đây, cây mía đã cho nông dân vùng Đông Gia Lai có cuộc sống đủ đầy nhờ tiền vào rủng rỉnh. Cây mía đã khẳng định vị thế trên vùng đất này.