Không dám cơi nới, xây dựng nhà cửa nên nhiều căn nhà trong thôn Trung Toàn đã xuống cấp |
Đi không đươc, ở cũng không xong nên họ đành chấp nhận phải sống trong những căn nhà xập xệ, cơ sở hạ tầng xuống cấp trầm trọng.
Cụ thể vào năm 2001, 54 hộ dân ở thôn Trung Toàn nằm trong vùng quy hoạch được giải tỏa, đền bù. Qua 2 đợt giải phóng mặt bằng thì đã có 26/54 hộ nhận được tiền đền bù và đất tái định cư (TĐC). Còn 28 hộ còn lại qua gần 18 năm nhưng vẫn chưa thể di dời.
Điều đáng nói, theo các hộ dân thì khi bắt đầu thực hiện dự án, địa phương cùng với BQL dự án tiến hành đo đạc kiểm kê và làm cam kết không xây dựng cơi nới nhà cửa. “Dù nhiều ngôi nhà trong vùng đã xuống cấp, mọi người vẫn để vậy. Cùng lắm chỉ sửa chữa qua loa, tạm bợ thôi. Sợ làm kiên cố sau này họ không giải quyết thì trắng tay”, chị Lê Thị Lệ (47 tuổi, trú thôn Trung Toàn) tâm sự.
Qua quan sát bên ngoài thì để vào được thôn phải đi qua một con đường đất mòn, bên trong cây cối mọc um tùm, các căn nhà đã được đền bù giải tỏa chưa san ủi tạo thành khung cảnh hoang vu. Những căn nhà còn có người sinh sống thì đã xuống cấp trầm trọng. Các lối đi trong thôn không đường bê tông, không mương thoát nước.
Ông Lê Tấn Ngọn (80 tuổi, trú thôn Trung Toàn) cho biết thêm: “Do nâng cấp đường bao quanh cao và không có mương thoát nước nên mưa xuống là ngập úng. Mặt khác, làng không có hệ thống thủy lợi, kênh mương thoát nước nên đất ướt không canh tác được gì nhiều. Chính quyền không thể đầu tư công trình dân sinh nào cả. Con cháu phải đi đường đầy đất đỏ, ngập nước khi mùa mưa”.
Cũng theo ông Ngọn thì từ khi các hộ dân giải tỏa chuyển về khu TĐC, nhà cửa bỏ hoang trở thành tụ điểm hút chích. Báo lên địa phương giải quyết được 1 thời gian thì đâu lại vào đấy. Có lần tụi nghiện hút cầm dao lẻn vào nhà một người dân trong thôn với ý đồ trộm cắp. Bị người nhà phát hiện thì bọn chúng bỏ chạy tán loạn.
Các căn nhà hoang trở thành địa điểm chích hút gây bức xúc cho người dân địa phương |
Ông Lê Vũ Thương, Phó Trưởng BQL Khu kinh tế mở Chu Lai cho biết, khu vực có 28 hộ dân nằm trong khu hậu cần công nghiệp cảng Kỳ Hà thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai, vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung. Trong năm 2019, BQL Khu kinh tế mở Chu Lai sẽ trình UBND tỉnh xin làm quy hoạch phân khu và sau đó sẽ có kế hoạch di dời 28 hộ dân còn lại. Tuy nhiên, thời điểm nào hoàn thành quy hoạch phân khu thì hiện vẫn chưa xác định.