| Hotline: 0983.970.780

Gần 29.000 lao động Hà Tĩnh bị ảnh hưởng trực tiếp sự cố môi trường biển

Thứ Hai 19/09/2016 , 08:00 (GMT+7)

7/7 huyện, thị xã, TP của tỉnh Hà Tĩnh chịu ảnh hưởng trực tiếp do sự cố Cty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa xả thải ra biển đến nay cơ bản kê khai, xác định xong đối tượng bị thiệt hại. Kết quả thống kê xác định có 4.636 tàu cá; hơn 827ha ao, hồ và gần 25.000m3 nuôi lồng bè...

Gần 29.000 lao động ảnh hưởng trực tiếp

Trao đổi với NNVN, ông Lê Đức Nhân, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sau hơn một tháng tập trung lực lượng xuống chỉ đạo cơ sở triển khai công tác kê khai, xác định thiệt hại do sự cố môi trường biển, đến thời điểm này 362/367 thôn, xóm thuộc 62/62 xã, phường, thị trấn của 7 huyện, thị xã, TP đã thành lập Tổ xác định đối tượng, số lượng tàu thuyền bị thiệt hại ở cấp thôn.

Theo ông Nhân, ngay sau khi Formosa thừa nhận sự cố môi trường biển do họ gây ra, tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập Hội đồng đánh giá thiệt hại gồm 18 thành viên do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng làm Chủ tịch Hội đồng; thành lập Hội đồng đánh giá thiệt hại cấp huyện, thị tại các huyện bị thiệt hại; các xã, phường thành lập Tổ xác nhận đối tượng, hộ gia đình.

Trong quá trình thực hiện, người dân tiến hành kê khai để các tổ đánh giá đúng mức thiệt hại, sau đó đưa ra họp và bàn bạc trong nhân dân một cách khách quan, công khai, tránh khiếu kiện và thiếu sót trong quá trình thực hiện.

Kết quả thống kê xác định có 4.636 tàu cá; hơn 827ha ao, hồ và gần 25.000m3 nuôi lồng bè; 49,7 ha làm muối; 33.149 lao động bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường (trong đó, số lao động chịu ảnh hưởng trực tiếp là 28.858 người). Các địa phương có số lượng tàu thuyền và lao động bị ảnh hưởng lớn lần lượt là thị xã Kỳ Anh; huyện Cẩm Xuyên, Lộc Hà, Kỳ Anh, Nghi Xuân, Thạch Hà và TP Hà Tĩnh.

18-15-42_1
Tỉnh Hà Tĩnh có tới 33.149 lao động ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp bởi sự cố môi trường biển

 

Ông Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh cho hay, các thành viên Hội đồng đánh giá thiệt hại huyện đang đến từng xã thẩm định việc thống kê đối tượng, số lượng do thôn, xã kê khai để tổng hợp, báo cáo. Mặc dù thời gian gấp gáp nhưng để đảm bảo tính minh bạch, công khai, dân chủ, huyện triển khai soát xét, thẩm định thí điểm một số xã, rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện.

Huyện Kỳ Anh có 35 thôn thuộc 6 xã bị thiệt hại do sự cố môi trường. Hiện các thôn, xã đã hoàn tất việc kê khai, kiểm đếm theo quy định.

 

Còn 5 thôn bất hợp tác

Theo tìm hiểu của PV, mặc dù tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, tỉnh Hà Tĩnh, việc thực hiện kê khai phải đảm bảo tính chính xác, dân chủ, minh bạch. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện do diện ảnh hưởng rộng, sự cố này lại chưa từng xảy ra trên địa bàn nên các tổ đánh giá cấp cơ sở còn lúng túng.

Tại thị xã Kỳ Anh đang có 2 thôn thuộc xã Kỳ Hà và 3 thôn của xã Kỳ Lợi chưa thành lập Tổ rà soát, kê khai cấp thôn. Lý do mà người dân ở các thôn này bất hợp tác, theo ông Nguyễn Quốc Hà, Chủ tịch UBND thị xã: “Có lẽ họ không thích lấy tiền đền bù”.

Ông Hà cũng cho biết, thị xã đã tổ chức tới 12 cuộc đối thoại ở Kỳ Hà và 3 cuộc ở Kỳ Lợi để tháo gỡ vướng mắc nhưng mọi nỗ lực của chính quyền vẫn đang “dậm chân tại chỗ”. Người dân ở đây yêu cầu “Họ phải biết số tiền và khi nào đuổi Formosa đi họ mới kê khai thiệt hại”, cho nên giải pháp duy nhất bây giờ thị xã thực hiện cũng chỉ còn cách tuyên truyền, vận động.

18-15-42_4
Gạo “hỗ trợ khẩn cấp” nằm chất đống trong hội trường xã Cẩm Lộc hơn 1 tháng nay

 

Thị xã Kỳ Anh là “tâm chấn” đặt Nhà máy Formosa và cũng là địa phương có số lượng lao động chịu ảnh hưởng lớn nhất tỉnh Hà Tĩnh với con số thống kê: 1.329 tàu dưới 90CV; 6.539 lao động trên thuyền và khai thác thủy sản đơn giản; 592 tổ chức, cá nhân NTTS; 1.274 cơ sở kinh doanh thủy sản ven biển; 85 cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá và 33 cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, thương mại.

 

Gạo “hỗ trợ khẩn cấp” đem về chất kho

Một thực trạng khiến người dân xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên bức xúc là trong khi người dân ven biển đang lâm vào cảnh khốn khó thì gạo “hỗ trợ khẩn cấp” lại đem về chất đống trong UBND xã, lo ngại hư hỏng.

Ông Hoàng Văn Ngọ, Chủ tịch UBND xã Cẩm Lộc cho hay, hiện có hơn 16,8 tấn gạo hỗ trợ theo Quyết định 1621, ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh đang chất đống trong hội trường UBND xã chưa thể giải ngân, phát cho các hộ dân do chủ tàu thiếu xác nhận của trạm kiểm soát Cửa Nhượng (Đồn Biên phòng 168).

Theo quy định của UBND tỉnh Hà Tĩnh, các tàu thuyền lắp máy hoặc không lắp máy dưới 90CV phải có xác nhận của Đồn Biên phòng mới được nhận gạo hỗ trợ. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV, trong số 64 tàu thuyền của xã Cẩm Lộc chưa được hỗ trợ thì có những tàu trong quá trình ra vào cửa lạch đã trình “sổ danh bạ thuyền viên tàu cá” để Đồn Biên phòng đóng dấu nhưng nhận được trả lời: “Tàu nhỏ nên ra vào lạch không cần trình sổ nữa”. Và bây giờ khi gặp sự cố, đời sống ngư dân lâm vào khó khăn thì chính họ lại không được hỗ trợ vì cái giấy xác nhận ra vào cửa lạch.

Ông Trương Ngọc Dương (SN 1969), thôn 5 Cẩm Lộc, có thuyền lắp máy 90CV đánh bắt vùng lộng. Đây là nghề chính của ông Dương và đứa con trai 17 tuổi; chị Lê Thị Thuần (vợ ông Dương) ở nhà buôn bán cá. Do sự cố môi trường cả gia đình 6 miệng ăn thiếu việc làm, cuộc sống ngày càng vất vả. Đợt 1 và đợt 2 xã phát gạo hỗ trợ, gia đình anh nằm trong danh sách thống kê thiệt hại nhưng không được nhận hỗ trợ vì thiếu giấy xác nhận của Đồn Biên phòng.

18-15-42_5
Tàu thuyền hộ ông Dương từng đóng dấu xác nhận ra vào Trạm Cửa Nhượng nhưng nay vẫn không được hỗ trợ

 

Ông Dương nói: “Từ năm 2008 – 2009 tôi thường vào trạm Cửa Nhượng đóng dấu sau các anh ở Trạm bảo tàu nhỏ không cần trình sổ nữa nên thôi. Vậy mà giờ kê khai thiệt hại chúng tôi lại không được hỗ trợ thì thiếu công bằng quá”. Theo ông Dương, thôn 5 cũng đang có 5 tàu cùng chung cảnh ngộ như gia đình ông.

Trả lời về giải pháp xử lý hơn 16,8 tấn gạo chất kho, ông Hoàng Văn Ngọ cho biết, xã đã làm tờ trình lên huyện, huyện cũng làm tờ trình lên tỉnh xin xem xét hỗ trợ cho bà con số gạo trên nhưng đến nay chưa nhận được hồi âm.

Xem thêm
Thả 4,7 triệu con tôm giống ra biển Gành Hào

Bạc Liêu Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Lễ hội Nghinh Ông huyện Đông Hải lần thứ XXI năm 2024.

Bộ đội Biên phòng vận động chủ tàu đánh số tạm thời với tàu cá '3 không'

Bà Rịa - Vũng Tàu Trong ngày 9 và 10/4, Đồn Biên phòng Bình Châu đã tổ chức tuyên truyền về phòng, chống khai thác IUU cho các ngư dân trên địa bàn.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm