| Hotline: 0983.970.780

Gần 30.000 tấn gạo đang ách tắc tại cửa khẩu Lào Cai

Thứ Hai 20/04/2015 , 08:19 (GMT+7)

Theo thống kê chưa đầy đủ của Sở Công thương Lào Cai, tính đến chiều 17/4 số gạo tồn đọng của 8 DN tham gia XK khoảng hơn 26.000 tấn, ngoài ra một số DN nhỏ cũng tồn đọng vài, ba ngàn tấn, do hai ngày nghỉ cuối tuần nên chưa thống kê hết. / Nghịch lý ở cửa khẩu: Hàng ngàn tấn gạo ùn ứ

Sau khi báo NNVN có đăng bài Nghịch lý ở cửa khẩu: Hàng ngàn tấn gạo ùn ứ”, chúng tôi đã nhận được nhiều điện thoại của bạn đọc và DN để tìm hiểu thêm về lượng gạo hiện đang tồn đọng ở cửa khẩu Lào Cai và tình hình XK hiện nay ra sao?

Như bài báo đã thông tin, cửa khẩu phụ Bản Vược (huyện Bát Xát, Lào Cai) do phía thượng nguồn Trung Quốc đã đắp đập thủy điện nên nước sông Hồng bị cạn kiệt, đã làm nổi những cồn cát và các bãi đá ngầm nên những thuyền có trọng tải lớn đều không thể qua được.

16-42-42_h1
Xe chở gạo đậu chật cứng trong các bãi đỗ xe

Nhất là hiện nay Trung Quốc đang tăng cường kiểm soát đường biên giới, các loại hàng hóa XK tiểu ngạch qua cửa khẩu phụ và các lối mở phía Việt Nam là hợp pháp nhưng phía TQ lại cho đó là hàng hóa bất hợp pháp, nên họ bắt bớ.

Các đầu mối tiêu thụ nông sản của Việt Nam truyền thống phía TQ đã tạm dừng, nếu có nhập khẩu thì cũng nhập khẩu nhỏ giọt.

Theo thống kê chưa đầy đủ của Sở Công thương Lào Cai, tính đến chiều 17/4 số gạo tồn đọng của 8 DN tham gia XK khoảng hơn 26.000 tấn, ngoài ra một số DN nhỏ cũng tồn đọng vài, ba ngàn tấn, do hai ngày nghỉ cuối tuần nên chưa thống kê hết. Số gạo tồn đọng đang cất giữ tại các kho khu vực Phố Mới và khu công nghiệp Bắc Duyên Hải.

16-42-42_h2
Chiếc xe chở gạo này đang chờ lệnh quay đầu

Bà Nguyễn Thị Bích Vượng, GĐ Cty TNHH Thương mại XNK Hưng Thịnh cho biết, kho gạo của các DN khu công nghiệp Bắc Duyên Hải đã đầy ắp không còn chỗ chứa, nhiều DN phải để gạo nằm tạm trên xe.

Bà Vượng than phiền: Các DN XK gạo chưa biết tính thế nào, nếu tình trạng cấm biên kéo dài thì hàng chục ngàn tấn gạo đã chở lên Lào Cai có nguy cơ xuống cấp, buộc phải quay đầu, các DN khó tránh khỏi phá sản...

Theo một cán bộ Sở Công thương Lào Cai, một số DN không thuê được kho chứa đã cho xe chở gạo về xuôi để bán nội địa.

Không chỉ gạo đang ách tắc mà rất nhiều mặt hàng tạm nhập tái xuất, số lượng ước vài chục ngàn tấn, bao gồm: Hàng đông lạnh, lốp cao su, mủ cao su... cũng đang nằm chết dí ở cửa khẩu Lào Cai.

PV Báo NNVN trao đổi với một số chủ hàng: Sao không XK qua đường chính ngạch mà cứ phải XK qua đường tiểu ngạch? Các chủ hàng trả lời: Nếu XK qua đường chính ngạch phía Việt Nam thuế suất bằng không, nhưng phía TQ đánh thuế rất nặng, nên không chịu nổi, phía bạn hàng TQ không nhập hàng.

16-42-42_h3
Các container chở hàng tạm nhập tái xuất cũng nằm bất động

Nếu tính cả các mặt hàng tạm nhập tái xuất và gạo thì lượng hàng đang ách tắc ở cửa khẩu Lào Cai lên tới cả trăm ngàn tấn.

Tình trạng hàng hóa nông sản thực phẩm và các loại hàng hóa khác ùn tắc tại cửa khẩu Lào Cai đang rất cần Bộ Công thương và tỉnh Lào Cai tìm biện pháp tháo gỡ.

Xem thêm
Gạo ST24, ST25 chưa được hưởng ưu đãi thuế quan khi xuất khẩu sang châu Âu

Vừa qua, xuất hiện thông tin về việc giống gạo ST24 và ST25 đã được ưu đãi thuế xuất khẩu sang thị trường EU. Tuy nhiên, đây là các thông tin chưa chính xác.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

TH và câu chuyện xây dựng thương hiệu từ chữ 'thật'

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm