Tổng cộng, 4,4 triệu người Italia có thể trở lại làm việc cùng với việc giảm bớt hạn chế di chuyển.
Italia, quốc gia châu Âu đầu tiên bị đại dịch tấn công và có tỷ lệ tử vong cao nhất thế giới, bắt đầu hoạt động sau hai tháng đóng cửa.
Giao thông công cộng trong trung tâm thành phố Rome bắt đầu đón khách, các địa điểm xây dựng và hoạt động sản xuất được nối lại, công viên mở cửa trở lại và những nhà cung cấp hoa lần đầu tiên quay trở lại chợ Campo dei Fiori kể từ ngày 11/3.
"Đó là những điều mang lại hạnh phúc và niềm vui, mà mọi người phải bỏ lỡ trong những ngày này", nhà cung cấp Stefano Fulvi nói. Fulvi không mong đợi sẽ sớm phá vỡ lệnh phong tỏa, nhưng "phải chấp nhận rủi ro vào một lúc nào đó", ông nói.
Người đưa tang ở Italia cũng có thể tham dự đám tang, nhưng dịch vụ tang lễ vẫn chỉ được giới hạn tối đa 15 người. Ngoài ra, vẫn chưa có thông tin là khi nào Thánh lễ sẽ tiếp tục trở lại.
Các nhà hàng đã cọ sàn để chuẩn bị đón khách, còn dịch vụ ăn uống tại chỗ cần vài tuần nữa mới mở trở lại.
Miền Nam Italia chuẩn bị cho sự trở lại của các sinh viên và công nhân bị mắc kẹt ở miền Bắc khi lệnh phong tỏa có hiệu lực.
Một số thống đốc cho biết họ sẽ yêu cầu bất cứ ai về nhà phải cách ly trong hai tuần.
"Đây là một trang mới mà người Italia phải viết cùng nhau, với sự tin tưởng và trách nhiệm", Thủ tướng Giuseppe Conte nói trong một thông điệp gửi đến người dân.