| Hotline: 0983.970.780

Gần 500 hộ dân sang thuê đất trồng lúa ở Campuchia

Thứ Tư 15/04/2015 , 09:15 (GMT+7)

Dự kiến, sản lượng lúa hàng hóa nhập khẩu về Việt Nam năm 2015 trên 13.800 tấn, số còn lại được bán tại Campuchia.

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa công bố danh sách hộ kinh doanh, cá nhân là người Việt Nam đầu tư, trồng nông sản tại tỉnh Prâyveng - Vương quốc Campuchia.

Theo thống kê mới nhất của tỉnh này, riêng trong vụ lúa ĐX 2015 có khoảng 464 hộ dân sang Campuchia kinh doanh, sản xuất nông nghiệp, tăng gần 200 hộ so với năm 2014.  

Đa phần các cá nhân, đại diện hộ kinh doanh chủ yếu là người dân sinh sống ở gần khu vực biên giới như thị xã Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự và huyện Tân Hồng tham gia đầu tư trồng lúa tại nước bạn.

Tổng diện tích thuê đất trồng lúa ở Campuchia trên 2.200 ha, tăng gần 1.000 ha so với năm 2014 và năm 2016 sẽ tăng thêm khoảng 550 ha.

Dự kiến, sản lượng lúa hàng hóa nhập khẩu về Việt Nam năm 2015 trên 13.800 tấn, số còn lại được bán tại Campuchia.

Xem thêm
Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hàng trăm tấn rong trôi dạt vào biển Đồ Sơn, Cát Bà là rong mơ

HẢI PHÒNG Những ngày vừa qua, tại khu vực biển thuộc quần đảo Cát Bà và Đồ Sơn xuất hiện hàng trăm tấn rong trôi dạt vào bờ, rồi tràn lên các bãi tắm.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.