| Hotline: 0983.970.780

Gần 600 xe gỗ quá tải “xông đất” Quảng Trị

Thứ Hai 11/02/2013 , 18:30 (GMT+7)

Trong mấy ngày Tết Quý Tỵ 2013 có gần 600 xe tải chở gỗ nhập từ Lào về đã làm thủ tục hải quan “xông đất” vào nội địa Việt Nam qua cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo ở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Trong mấy ngày Tết Quý Tỵ 2013 có gần 600 xe tải chở gỗ nhập từ Lào về đã làm thủ tục hải quan “xông đất” vào nội địa Việt Nam qua cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo ở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.


Những xe gỗ quá tải đã làm xong thủ tục hải quan đang nằm chờ về xuôi tại thị trấn Lao Bảo

Những xe này đều chở quá tải, khối lượng gỗ mỗi xe chở nặng đến và hơn 100 tấn, quá gấp đôi so với tải trọng cho phép của Quốc lộ 9.

Hiện mấy trăm xe đã xong thủ tục phải đậu quanh các ngã đường trong thị trấn Lao Bảo, làm Lao Bảo náo nhiệt trong mấy ngày Tết.

Phía hải quan cửa khẩu Lao Bảo cho biết chỉ đảm trách việc làm thủ tục cho nhập khẩu, còn việc xe quá tải này thuộc trách nhiệm của đội CSGT 9.1 thuộc phòng CSGT Quảng Trị.

Hiện tại đội CSGT 9.1 đã cho lực lượng chốt giữ 24/24h ngay tại thị trấn Lao Bảo, buộc những xe này phải hạ tải nếu muốn về nội địa.

Được biết, giữa năm 2012 cũng đã có một đợt hơn 400 xe gỗ tương tự nhập từ Lào về qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Bộ NN-PTNT đứng đầu về chỉ số cải cách công vụ

Với số điểm đạt 94,4%, Bộ NN-PTNT đứng đầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ về chỉ số cải cách chế độ công vụ trong bảng xếp hạng PAR Index 2023.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.