| Hotline: 0983.970.780

Gần nửa triệu thí sinh làm thủ tục thi cao đẳng

Thứ Năm 14/07/2011 , 09:40 (GMT+7)

Cả nước có 492.790 thí sinh sẽ đến làm thủ tục và nhận số báo danh đăng ký thi vào các trường cao đẳng.

Hôm nay (14/7), cả nước có 492.790 thí sinh sẽ đến làm thủ tục và nhận số báo danh đăng ký thi vào các trường cao đẳng (CĐ). Như vậy, số thí sinh đăng ký đã cao hơn so với năm ngoái gần 200.000 hồ sơ. Theo ghi nhận của phóng viên chiều qua, các trường CĐ đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho kỳ thi.

Nóng nhóm kinh tế

Dù không thể dự báo lượng thí sinh thực, nhưng các trường đều chuẩn bị đủ phòng thi theo đúng số thí sinh đăng ký dự thi. Trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Hồng Cường, Trưởng phòng Đào tạo- Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội cho biết, năm nay có gần 11.000 hồ sơ nộp thi CĐ. Để chuẩn bị cho lượng thí sinh có thể coi là “đột biến” như vậy, nhà trường đã lên kế hoạch tổ chức làm thủ tục cho thí sinh hai ca (sáng - chiều) tại 10 điểm thi với 280 phòng thi. Nhà trường cũng phải thuê thêm địa điểm sân vận động trong nhà của Đại học Sư phạm Hà Nội để dành cho các thí sinh dự thi môn Năng khiếu trong trường hợp thời tiết xấu.

Trường Cao đẳng Nông Lâm, Trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên cũng có kế hoạch tương tự để phòng trước số thí sinh sẽ tăng trong kỳ thi này. Ông Vũ Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường CĐ Công nghiệp Phúc Yên cho hay, năm nay dẫn đầu là ngành Kinh tế, Cơ khí ô tô. Lý do các em chọn là vì sau khi ra trường, sẽ dễ tìm việc ở một số công ty đang đóng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

+ Kỳ thi này, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội sẽ tăng cường hơn 40 sinh viên tình nguyện và cán bộ y tế túc trực tại sáu điểm thi của trường vì lo mấy ngày thi, thời tiết không thuận lợi sẽ ảnh hưởng đến việc đi lại và sức khoẻ của thí sinh. Hay như Trường Cao đẳng Nông Lâm (Việt Yên - Bắc Giang) cử bốn chiếc xe 16 chỗ đi đón hơn 1.000 thí sinh ở một số bến xe để làm thủ tục dự thi được an toàn. Nhà trường cũng chuẩn bị sẵn nhiều cán bộ y tế trong trường và một đội xe cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa huyện sẵn sàng túc trực trong những ngày thi.

+ Chị Nguyễn Thị Hải (Minh Khai, Hà Nội) có con trai duy nhất nộp hồ sơ thi tại Trường Cao đẳng Điện tử điện lạnh Hà Nội. Chị Hải cho biết, kỳ thi đại học vừa rồi, cậu con làm bài kém quá, kết quả chỉ đạt trung bình nên chỉ kỳ vọng vào kỳ thi CĐ này. Để con được “lấy hên”, chị sẽ tự mình “thổi xôi đỗ” cho con trong kỳ thi tới.

Cũng giống một số trường miền Bắc, Trường CĐ Công Thương TP.HCM nhận được 23.360 hồ sơ đăng ký dự thi (cao hơn so với 16.456 hồ sơ của năm ngoái) và chủ yếu lựa chọn nhóm ngành kinh tế. Theo đại diện của trường, trong khi trường chuyên đào tạo về kỹ thuật (có tất cả 13 ngành) và chỉ đào tạo ba ngành thuộc nhóm kinh tế là kế toán, quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng. Thế nhưng 3 nhóm này vẫn được các thí sinh lựa chọn hàng đầu. Được biết hằng năm điểm trúng tuyển ngành kỹ thuật thì chỉ có ngành công nghệ ô tô cao nhất là 13 điểm, trong khi các ngành còn lại chỉ bằng hoặc hơn điểm sàn 1 điểm. Trong khi các ngành nhóm kinh tế ở mức khá cao: từ 16-18 điểm.

Đó cũng là xu thế chung của các thí sinh khi đăng ký vào Trường CĐ Kinh tế kỹ thuật Vinatex TP.HCM. Lãnh đạo nhà trường cho hay, các ngành truyền thống là công nghệ may, thiết kế thời trang vẫn không thu hút thí sinh bằng ngành quản trị kinh doanh, kế toán.

Theo kế hoạch, trong hai ngày 15 và 16, thí sinh thi CĐ ở 4 khối A, B, C và D. Riêng thí sinh thi khối năng khiếu, sau khi dự thi các môn văn hóa, thi tiếp các môn năng khiếu đến ngày 20/7. Một thành viên của Ban tuyển sinh Bộ GD-ĐT dự đoán, với các trường có điểm thi năm trước từ 20 điểm trở lên số lượng thí sinh đăng ký dự thi CĐ không giảm nhiều và tỷ lệ "chọi" cũng tương đương năm trước.

Đại diện ngành giáo dục lưu ý lại, với những TS dự thi CĐ theo đề thi chung của Bộ GD- ĐT nếu không trúng tuyển nguyện vọng 1 vào trường CĐ đã dự thi nhưng có kết quả thi bằng hoặc cao hơn mức điểm tối thiểu (điểm sàn theo đề thi CĐ) theo quy định (không có môn nào bị điểm 0) thì được tham gia xét tuyển nguyện vọng 2, 3 vào các trường CĐ hoặc hệ CĐ của các trường ĐH còn chỉ tiêu, cùng khối thi và trong vùng tuyển quy định của các trường. Các TS nếu đạt mức điểm tối thiểu thì được cấp hai giấy chứng nhận kết quả thi số 1 và số 2 để tham gia xét tuyển các nguyện vọng tiếp theo.

Xem thêm
Thả 4,7 triệu con tôm giống ra biển Gành Hào

Bạc Liêu Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Lễ hội Nghinh Ông huyện Đông Hải lần thứ XXI năm 2024.

Bộ đội Biên phòng vận động chủ tàu đánh số tạm thời với tàu cá '3 không'

Bà Rịa - Vũng Tàu Trong ngày 9 và 10/4, Đồn Biên phòng Bình Châu đã tổ chức tuyên truyền về phòng, chống khai thác IUU cho các ngư dân trên địa bàn.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm