| Hotline: 0983.970.780

Gắp được con đỉa dài 3cm sống trong phế quản

Thứ Tư 05/05/2010 , 09:18 (GMT+7)

Con đỉa còn sống, dài 3cm, đã ở hơn 20 ngày tại gốc phế quản của một người đàn ông 31 tuổi.

Ngày 4/5, Khoa nội tổng hợp thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đã áp dụng phương pháp nội soi để gắp và đưa ra ngoài một con đỉa còn sống dài 3cm, đã ở hơn 20 ngày tại gốc phế quản của một người đàn ông 31 tuổi.

Người đàn ông này tên Mấu Hồng Thia, người dân tộc Ragley, trú tại thôn 3, xã Sơn Bình, huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Hòa.

Anh Thia cho biết, cách đây ba tuần, trong lúc làm rẫy, vì khát và theo thói quen, anh đã uống nước từ một dòng suối. Khi về nhà anh thấy khó chịu và nhói ở ngực, những ngày sau, thỉnh thoảng anh ho ra máu. Có lẽ con đỉa đã theo nước suối mà anh uống để vào cơ thể.

Theo các bác sĩ điều trị, chỉ có phương pháp nội soi mới có thể phát hiện và gắp con đỉa này ra ngoài, chụp X quang hoặc siêu âm sẽ không phát hiện được.

Nếu không phát hiện kịp thời, con đỉa sẽ tiếp tục hút máu, gây viêm phổi cho bệnh nhân và có thể sẽ sinh sản lâu dài trong cơ thể người.

Anh Thia đang được bệnh viện tiếp tục điều trị vết thương ở phế quản và theo dõi trong vài ngày tới.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
'Trục xuất' khối bướu khổng lồ hơn 20 kg cho bệnh nhân

TP.HCM Mới đây, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM đã phẫu thuật thành công khối u buồng trứng khổng lồ gây chèn ép nội tạng cho bệnh nhân nữ 46 tuổi.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Bảo tồn bài thuốc gia truyền Kháu Vài Lèng giúp đàn ông tăng sinh lý

Bài thuốc gia truyền Kháu Vài Lèng giúp đàn ông cải thiện sức khỏe sinh lý được Chủ nhiệm Hợp tác xã Dược liệu Nam dược Mạc Minh tâm huyết phát triển.

Bình luận mới nhất