Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chụp ảnh lưu niệm cùng nguyên các chiến sỹ 3 sư đoàn 331, 333 và 359
Nhân kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Liên hiệp các XN cà phê VN (nay là Tổng Cty Cà phê VN), ngày 13/10/2012, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn và Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát đã có cuộc gặp thân mật với các cán bộ của Tổng Cty Cà phê Việt Nam nguyên là chiến sỹ của 3 sư đoàn 331, 333 và 359.
Ngày 13/10/1982, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ra Quyết định số 174/HÐBT thành lập Liên hiệp các XN cà phê VN trên cơ sở sáp nhập Cty Cà phê - ca cao VN và 3 sư đoàn quân đội là sư đoàn 331, 333 và 359 (Quân khu 5) lúc đó đang đóng quân trên mặt trận Tây Nguyên và một số nông trường cà phê của các tỉnh Ðăk Lăk, Gia Lai, Kon Tum.
Từ các đơn vị quân đội chuyển sang thành các đơn vị kinh tế, trong suốt chặng đường 30 năm qua, 3 sư đoàn 331, 333 và 359 đã không ngừng vượt qua mọi gian khổ trong chặng đường đầu xây dựng nền móng cho ngành cà phê của Việt Nam. Phát biểu tại buổi gặp mặt, nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn đánh giá: Từ một vùng đất hoang vu sau chiến tranh và gần như sự hiện diện của cây cà phê không đáng kể, năng suất ban đầu chỉ đạt 5 – 6 tạ nhân/ha, đến nay, cà phê Tây Nguyên đã đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia nổi tiếng bậc nhất nhì về cà phê ở cả năng suất và chất lượng. Theo đó có những vườn cà phê dù đã trồng 30 năm nhưng đến nay vẫn cho năng suất trên 5 tấn nhân/ha.
Có được những thành công đó, công đầu tiên thuộc về 3 sư đoàn 331, 333 và 359. Sau ngày sáp nhập thành đơn vị kinh tế đến nay, 3 sư đoàn còn đóng vai trò to lớn trong các mặt trận khác, là chỗ dựa về an ninh – quốc phòng, thúc đẩy phong trào phát triển kinh tế mới trong giai đoạn trước và xây dựng NTM ở Tây Nguyên hiện nay…
Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chuyển lời cảm ơn và bày tỏ lòng khâm phục và biết ơn sâu sắc đối với đóng góp to lớn của 3 sư đoàn 331, 333 và 359 cho công cuộc xây dựng nên thành tựu của ngành SX cà phê của VN nói riêng cũng như phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của vùng Tây Nguyên nói chung.