Theo Chủ nhiệm HTXNN xã Đức La - Bùi Đức Dương: “Xã Đức La có 85 ha lúa chạy lụt trên tổng diện tích 110 ha vụ HT, đến nay toàn bộ diện tích cơ bản được thu hoạch gọn. Đây là vụ mùa có năng suất cao nhất trong 3 năm gần đây với mức bình quân toàn xã đạt khoảng 2,4 - 2,6 tạ/ha”.
Phụ trách Phòng NN-PTNT huyện Đức Thọ - Nghiêm Sỹ Đông cho biết, 7 xã vùng ngoài đê đã thu hoạch 70% trên tổng diện tích 300 ha với năng suất khá cao. Hơn 1.000 ha lúa chạy lụt ở vùng thấp trũng của các xã trong đê cũng bắt đầu vào vụ gặt rộ. Bên cạnh đó, trà lúa thâm canh cũng đã trổ bông, dự kiến đến đầu tháng 9 bắt đầu cho thu hoạch để hoàn thành trước mốc 10/9.
“Chấp hành nghiêm lịch thời vụ, tuân thủ tuyệt đối kỹ thuật bắc mạ cấy và lựa chọn giống lúa ngắn ngày phù hợp để rút ngắn thời gian SX đã giúp bà con có một vụ mùa năng cao hơn nhiều so với những năm qua” - ông Nghiêm Sỹ Đông cho biết thêm.
Không chỉ thành công bởi yếu tố chắc ăn, trà lúa HT chạy lụt năm nay ở Đức Thọ còn ghi nhận sự chuyển dịch cơ cấu giống theo hướng lúa chất lượng cao với tỷ lệ 50% trên tổng diện tích. Phó Chủ tịch UBND xã Yên Hồ - Lê Mạnh Hùng cho biết, giống lúa truyền thống IR50404 mặc dù chắc ăn nhưng năng suất, chất lượng không cao dần được bà con thay thế bằng các loại giống ngắn ngày mới như PC6, BT09.
Cùng với chủ động phòng trừ sâu bệnh hiệu quả và quyết liệt trong giải pháp về thủy lợi nên vụ HT này, năng suất lúa trà chạy lụt đạt cao nhất trong 3 năm gần đây với mức bình quân 2,4 - 2,6 tạ/sào.
Đặc biệt, sau kết quả vượt trội ở vụ xuân, giống lúa thuần Thiên ưu 8 tiếp tục được trồng khảo nghiệm thành công ở vụ HT cho năng suất cao hơn hẳn (2,7 - 2,8 tạ/sào), chất lượng gạo ngon, rất dễ bán.