| Hotline: 0983.970.780

Gây thiệt hại nghìn tỷ, 2 cựu Chủ tịch Đà Nẵng bị đề nghị 43 đến 47 năm tù

Thứ Ba 07/01/2020 , 10:26 (GMT+7)

Cơ quan công tố xác định, hành vi của các ông Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến và nhiều quan chức Đà Nẵng thể hiện sự cấu kết với Phan Văn Anh Vũ.

Đề nghị phạt tù 43-47 năm đối với các cựu Chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến. Ảnh: TTXVN

Sáng 7/1, phiên tòa xét xử vụ thâu tóm nhà, đất công sản ở Đà Nẵng tiếp tục với phần luận tội. Cựu Chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh bị đề nghị mức án 25-27 năm tù, Văn Hữu Chiến từ 18-20 năm tù...

Tại bản luận tội 21 bị cáo trong vụ án, Viện KSND cho rằng hành vi của các bị cáo đã gây thiệt hại của Nhà nước gần 22.000 tỷ đồng.

Trong đó, cựu Chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh giữ vai trò chính. Ông Minh biết rõ việc bán nhà đất thuộc sở hữu nhà nước phải thực hiện các quy định pháp luật nhưng đã cố ý làm trái, tạo điều kiện cho Vũ và công ty liên quan nhận 18 nhà đất công sản, gây thiệt hại hơn 2.100 tỷ.

Tại 7 dự án bất động sản, trên cương vị Chủ tịch Đà Nẵng, ông Minh chỉ đạo đồng phạm làm trái quy định như giao đất không qua đấu giá, giảm 10% tiền sử dụng đất trái quy định, áp giá không sát giá thị trường. Các bị cáo trong vụ án đã câu kết, tạo điều kiện cho Vũ và doanh nghiệp của bị cáo này nhận 6/7 dự án đất không qua đấu giá, gây thiệt hại hơn 19.000 tỷ.

Một cựu Chủ tịch Đà Nẵng khác, ông  Văn Hữu Chiến khi ở cương vị Phó Chủ tịch UBND Đà Nẵng giai đoạn 2006-2011 đã ký ban hành nhiều văn bản chuyển nhượng nhà đất cho Phan Văn Anh Vũ.

Ông Chiến là đồng phạm giúp sức cho Trần Văn Minh thực hiện hành vi phạm tội, trực ký các văn bản cho phép chuyển nhượng 22 nhà đất công sản không đúng quy định, không qua đấu giá, giảm hệ số sinh lợi, tiền sử dụng đất và chuyển tên sử dụng đất để Phan Văn Anh Vũ thâu tóm nhà đất, gây thiệt hại 2.200 tỷ đồng.

Theo đại diện Viện KS, 2 cựu Chủ tịch Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến từng là những người đứng đầu, giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt tại UBND TP Đà Nẵng nên được giao nhiệm vụ quản lý đất đai và tài sản Nhà nước ở địa phương. Tuy nhiên, các bị cáo đã cố ý làm trái quy định pháp luật, chỉ đạo cấp dưới làm thủ tục để giao và chuyển nhượng nhà đất công sản trái pháp luật.

Hành vi của các bị cáo được thực hiện nhiều lần, liên tục và diễn ra trong thời gian dài. "Điều đó thể hiện sự câu kết giữa các bị cáo là lãnh đạo, cán bộ UBND Đà Nẵng với bị cáo Phan Văn Anh Vũ để từ đó, Vũ thâu tóm nhiều nhà đất công sản, dự án có vị trí đắc địa ở trung tâm TP”, kiểm sát viên nhận định.

Hành vi của ông Minh, ông Chiến và các bị cáo còn giúp Phan Văn Anh Vũ không qua đấu giá, mua được tài sản giá rẻ hơn nhiều lần so với giá trị thực, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước với số tiền hơn 22.000 tỷ đồng. Hậu quả vụ án khiến hàng chục ha đất đai và loạt nhà đất công sản ở vị trí đắc địa tại TP Đà Nẵng rơi vào tay Phan Văn Anh Vũ.

Đối với Phan Văn Anh Vũ, trong quá trình điều tra cũng như tại tòa đều ngoan cố không thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo cho rằng việc nói mua, xin mua bất động sản là bình thường, việc bán ra sao là trách nhiệm của UBND TP Đà Nẵng.

Với chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và kết quả xét hỏi các đồng phạm có căn cứ xác định Vũ và các bị cáo khác có hành vi thống nhất thực hiện hành vi trái pháp luật. Vũ biết rõ bị cáo và doanh nghiệp góp không thuộc diện mua chỉ định nhà đất công sản nhưng đã lợi dụng mối quan hệ với Trần Văn Minh để đề nghị.

Ngoài ra, Phan Văn Anh Vũ còn móc nối giám đốc các công ty đủ điều kiện mua chỉ định để xin mua nhà công sản giá rẻ rồi ăn chia lợi ích. Sau đó, Vũ thâu tóm bằng cách nộp tiền đặt cọc trước khi có quyết định bán nhà.

Khi phía Phan Văn Anh Vũ đề nghị chuyển tên nhận chuyển nhượng nhà đất công sản, Trần Văn Minh và cấp dưới đã ký các văn bản chấp thuận, tạo điều kiện cho Vũ tại 18/22 bất động sản có giá rẻ hơn rất nhiều, gây thiệt hại hơn 2.100 tỷ đồng. Trong đó, Vũ và công ty của Vũ mua 15 bất động sản, gây thiệt hại đồng 1.700 tỷ đồng.

Tại các dự án bất động sản, bị cáo Vũ lợi dụng mối quan hệ với Trần Văn Minh để được nhận các dự án bất động sản không qua đấu giá hoặc áp dụng giá thấp hơn giá thị trường để trục lợi hàng chục nghìn tỷ đồng…

Cơ quan công tố xác định Phan Văn Anh Vũ phạm tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai với vai trò đồng phạm. Tại cơ quan điều tra và tại tòa, bị cáo không thừa nhận hành vi nên viện kiểm sát đề nghị xem xét khi quyết định hình phạt.

Phan Văn Anh Vũ bị đề nghị 17-18 năm tù với tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; 8-9 năm tù tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Tổng mức án đề nghị là 25-27 năm tù.

18 bị cáo còn lại, người bị đề nghị thấp nhất 2-3 năm tù, cao nhất 14-16 năm tù.

Xem thêm
Đã bắt lại hơn 100 người trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở Sóc Trăng

Sóc Trăng Hơn 100/191 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng đã bị bắt giữ. Ngành chức năng khẩn trương vận động học viên còn lại quay lại cơ sở.

Nâng giá thực phẩm hỗ trợ công nhân, cựu Chủ tịch LĐLĐ Hải Dương lĩnh án

Nâng giá, chiếm đoạt tiền từ mua bánh chưng, giò hỗ trợ công nhân, Mai Xuân Anh (cựu Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù.

Bình luận mới nhất