| Hotline: 0983.970.780

GĐ Sở KH-ĐT trẻ nhất nước

Thứ Tư 23/09/2015 , 19:33 (GMT+7)

Ngày 23/9, UBND tỉnh Quảng Nam công bố quyết định bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo (SN 1985, con trai Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lê Phước Thành) làm GĐ Sở Kế hoạch – Đầu tư (KH-ĐT) tỉnh này. 

Đây được xem là trường hợp đảm nhận chức vụ GĐ Sở KH-ĐT trẻ nhất ở Quảng Nam và của cả nước từ trước đến nay.

Ông Bảo tốt nghiệp loại giỏi Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng, chuyên ngành Tài chính tín dụng. Từ tháng 8/2010 đến tháng 8/2012 ông  được cử đi học thạc sĩ chuyên ngành Quản trị tài chính và chiến lược tại Trường Claremont Graduate University - Hoa Kỳ.

Giai đoạn từ 2012-2014, ông Bảo giữ chức Trưởng phòng Xúc tiến đầu tư của Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai. Tháng 3/2014, ông Lê Phước Hoài Bảo được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình nhiệm kỳ 2011-2016.

Ngày 2/4/2015, tỉnh Quảng Nam điều động ông Bảo giữ chức vụ PGĐ Sở KH-ĐT tỉnh Quảng Nam từ ngày 9/4/2015. Sau 5 tháng, ông Bảo lên đảm đương chức vụ GĐ sở này.

Trước đó, ông Lê Phước Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi sau khi trúng cử chức danh này khoảng 5 tháng. Vào tháng 7/2015, ông Thanh gửi đơn ra Bộ Chính trị xin nghỉ hưu trước tuổi vì lý do sức khỏe.

Tại cuộc họp bất thường ngày 4/9 mới đây, Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã thông báo kết luận của Bộ Chính trị thống nhất cho ông Lê Phước Thanh, nghỉ và thôi chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam. Tuy nhiên ông vẫn là Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy cho đến khi Đại hội Đảng bộ tỉnh được tổ chức vào tháng 10 tới.

Xem thêm
Chương trình hành động của Chính phủ chống khai thác IUU

Mục đích của Chương trình hành động là xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thủy sản.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.