| Hotline: 0983.970.780

Giá cà phê sẽ do chúng ta "định đoạt"?

Thứ Năm 30/10/2014 , 10:15 (GMT+7)

Việc “thủ phủ” cà phê Arabica toàn cầu là Brazil bị mất mùa, sẽ là cơ hội vàng cho cà phê Robusta của Việt Nam (chiếm 60% lượng Robusta XK toàn cầu), tạo cú hích về giá bán trong niên vụ tới…

Đó là dự báo của ông Đỗ Hà Nam - Chủ tịch CLB 20 DN XK cà phê lớn nhất Việt Nam (CLB G20).

Chủ tịch CLB G20 Đỗ Hà Nam cho biết: “Chúng tôi hoàn toàn bất ngờ khi Brazil thiếu mưa nghiêm trọng, ảnh hưởng rất lớn đến sản lượng cà phê.

Nước này cũng phải đối mặt với tình trạng nhiều diện tích cà phê bị thối rễ, sản lượng dự báo chỉ 25 – 30 triệu bao, con số thấp khủng khiếp. Vì thế, tổ chức cà phê thế giới ICO đã khẳng định, giá cà phê thời gian tới bắt buộc phải lên”.

Tuy nhiên, giá cà phê Robusta (chiếm trên 90% sản lượng cà phê của Việt Nam) tăng không nhanh bằng giá Arabica. Điểm thuận lợi là khi Arabica thiếu thì có thể Robusta sẽ được sử dụng pha trộn để đáp ứng tiêu dùng. Đây sẽ là thời điểm để giá Robusta tăng lên (lịch sử năm 2001 cũng có diễn biến rất giống niên vụ sắp tới).

Ông Nam cũng cảnh báo: “Giá cà phê Robusta lên xuống ra sao, quan trọng nhất vẫn là do giới đầu cơ trên thế giới muốn gì? Chúng ta hiểu và chặn họ thế nào? Theo quan điểm cá nhân tôi, Việt Nam đang chiếm 60% Robusta XK toàn cầu, vì thế, giá bán cà phê vụ tới sẽ có cơ hội nằm trong tay các DN nước ta. CLB G20 kêu gọi các DN thống nhất hành động để nắm bắt cơ hội này”.

Theo ông Lương Văn Tự, Chủ tịch Hiệp hội cà phê – ca cao Việt Nam (Vicofa): “Chúng ta phải hiểu và nắm rõ giá nào là thực, là ảo. Khi giá Arabica lên cao hay thiếu hụt thì Robusta (loại 1) sẽ được sử dụng nhiều để pha trộn. Tôi đi thăm nhiều nơi và thấy nhiều nước đã làm như thế, điều này chắc chắn sẽ giúp tăng nhu cầu về Robusta”.

Ông Đỗ Hà Nam: Niên vụ cà phê 2014 – 2015 người nông dân sẽ giữ giá trên 40 triệu đồng/tấn, khi Brazil mất mùa thì nông dân càng quyết tâm giữ hàng, G20 ủng hộ nông dân, cam kết mở kho để nông dân gửi hàng. G20 thống nhất không có đơn vị nào ký bán trừ lùi quá 100 USD và không ký bán hợp đồng dài hạn (cố gắng mua ngay bán ngay), DN nào vi phạm sẽ công khai tên.

Ông Tự cũng cho rằng, nông dân trồng cà phê của nước ta mấy năm nay đã “có sức” hơn trước, điều kiện vay vốn sản xuất cũng dễ hơn, khi biết giá lên thì họ sẽ giữ hàng lâu hơn và giúp giá bán tốt hơn. “Vicofa đang làm công văn kiến nghị Ngân hàng Nhà nước hỗ trợ vốn, Chính phủ cũng có yêu cầu tăng tín chấp vay cho nông dân trồng cà phê trong thời gian tới”, ông Tự nói.

Thử thách lớn nhất hiện nay là giới đầu cơ quốc tế bắt đầu tung thông tin “hỏa mù” rằng cà phê Robusta tại Việt Nam đang được mùa, cung sẽ vượt cầu.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Nam Hải, Tổng GĐ Tổng Cty cà phê VN (Vinacafe) cho biết: Chỉ có một số vườn cà phê tái canh (giống mới, công nghệ tưới tiêu tốt…) mới đạt năng suất cao, còn lại hầu hết đều giảm do ảnh hưởng của thời tiết.

Tại một số vùng như Đăk Lăk, Gia Lai vào thời điểm cây cà phê nở hoa (tháng 1 - 2) sau tết có đợt không khí lạnh đột ngột gây hiện tượng “cúm hoa” (nở không đầy đủ). Vì thế, dự báo sản lượng cà phê niên vụ 2014 – 2015 sẽ giảm từ 10 - 15%.

Theo Vicofa, niên vụ cà phê 2013 – 2014 vừa qua có thể khẳng định đạt thắng lợi nhất từ trước đến nay, trên mọi mặt. Tính đến đầu tháng 10/2014, sản lượng cà phê XK của ta đạt 1.662.000 tấn, kim ngạch 3,4 tỷ USD. Hầu hết các DN đạt hiệu quả kinh doanh cao, nông dân cũng bán được giá tương đối tốt (thời gian bán trên 40 triệu đồng/tấn kéo dài).

Đặc biệt là việc bãi bỏ thuế VAT đã tạo ra mặt bằng kinh doanh bình đẳng, không lo chuyện DN trốn thuế để cạnh tranh không lành mạnh như trước đây. Đồng thời, lãi suất ngân hàng niên vụ vừa qua chỉ còn 6 – 7% (trước đây trên dưới 20%) đã giúp cả DN XK và nông dân trồng cà phê có một năm làm ăn khá thuận lợi.

Xem thêm
Hội chợ xúc tiến thương mại khu vực kinh tế tập thể, hợp tác 2024

Hội chợ diễn ra từ 18-22/4 tại phố Trần Nhân Tông và công viên Thống Nhất, Hà Nội với sự tham gia của 120 HTX từ 44 tỉnh thành và 30 doanh nghiệp.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm