| Hotline: 0983.970.780

Giả danh kế toán Sở Xây dựng lừa bán tài liệu phục vụ hội nghị

Thứ Tư 21/03/2018 , 19:05 (GMT+7)

  Theo UBND huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định), gần đây có một phụ nữ gọi điện thoại về huyện thông báo về hội nghị tập huấn lĩnh vực xây dựng dành cho cán bộ lãnh đạo cấp huyện toàn tỉnh, do Sở Xây dựng chủ trì vào tháng 4/2018.

Sở Xây dựng Bình Định

Nguời này tự giới thiệu mình mới làm kế toán của Sở Xây dựng được vài tháng nay. Theo cô ấy, ban tổ chức hội nghị lo tiền ăn, cấp cho cán bộ tham dự mỗi người 2 triệu đồng, nhưng để có tiền in ấn tài liệu thì phải nộp 1,1 triệu đồng. Lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Thạnh nghi ngờ nên đã gọi điện cho lãnh đạo của Sở Xây dựng Bình Định thì mới “tá hỏa” khi biết sự việc không như vậy.

Sở Xây dựng Bình Định đã phát đi cảnh báo tình trạng có người giả danh kế toán sở này gọi điện cho lãnh đạo huyện để bán tài liệu phục vụ hội nghị. Sở này khẳng định thông tin về hội nghị tập huấn lĩnh vực xây dựng cho cán bộ lãnh đạo cấp huyện và đóng tiền để in ấn tài liệu là thông tin lừa đảo.

Ông Trần Viết Bảo, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Bình Định, cho biết: “Thực tế, sở chưa có kế hoạch gì về tổ chức hội nghị tập huấn như vậy trong tháng 4/2018, cơ quan Trung ương thường phối hợp với Sở để tổ chức tập huấn cũng cho hay là không có kế hoạch nào. Đồng thời, nhân viên kế toán của sở cho biết không gọi điện cho bất kỳ lãnh đạo cấp huyện nào để nói về những thông tin trên”.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất