| Hotline: 0983.970.780

Giá điều xuất khẩu sẽ phục hồi

Thứ Hai 18/06/2018 , 07:30 (GMT+7)

Trong mấy tháng qua, giá nhân điều XK liên tục giảm mạnh khiến cho nhiều nhà máy bị thua lỗ. Nhiều khả năng giá nhân điều sẽ được cải thiện và phục hồi trong những tháng tới.

Hàng loạt nhà máy tạm ngừng hoạt động

Thông tin từ các doanh nhân ngành điều cho hay, hiện tại giá nhân điều XK với mã hàng W320 chỉ còn từ 4,1-4,3 USD/pound, giảm khá nhiều so với mức cao nhất là 5,1-5,3 USD/pound trong năm ngoái.

11-04-57_gi_dieu_se_phuc_hoi
Khó khăn về nguyên liệu có thể giúp giá nhân điều nửa cuối năm tăng trở lại

Ông Tạ Quang Huyên, TGĐ Cty Hoàng Sơn 1 (Bình Phước), cho rằng, nguyên nhân chính khiến cho giá nhân điều XK giảm nhiều là do trong nửa đầu năm nay, ngành điều Việt Nam đã tập trung chế biến ra nhiều nhân điều vì công suất chế biến chung của toàn ngành đã được mở rộng quá nhiều. Trong 5 tháng đầu năm, ngành điều đã NK 283 ngàn tấn điều thô, đồng thời thu mua trong nước khoảng 370 ngàn tấn (gồm cả một lượng điều thô khoảng mấy chục ngàn tấn từ Campuchia sang Việt Nam qua đường biên mậu). Như vậy, tổng cộng đã có khoảng 653 ngàn tấn điều thô được đưa vào chế biến, với sản lượng nhân điều vào khoảng 152 ngàn tấn.

Không chỉ bị lỗ vì giá giảm mạnh, các nhà máy còn đối mặt với tình trạng khó khăn về điều nguyên liệu. Ông Đặng Hoàng Giang, PCT Hiệp hội Điều Việt Nam, cho hay, các lô hàng điều thô NK đang về Việt Nam rất chậm. Trong tháng 5, các DN chỉ NK được 25 ngàn tấn điều thô, giảm rất mạnh so với cùng kỳ 2017 là 150 ngàn tấn. Chính vì vậy, hàng loạt cơ sở chế biến điều đang phải tạm đóng cửa. Chẳng hạn, ở Long An, có 33 cơ sở chế biến nhân điều thì hiện chỉ còn 12 cơ sở đang tiếp tục hoạt động. Ông Tạ Quang Huyên ước tính, có khoảng 80% nhà máy chế biến điều trên toàn quốc đang phải tạm ngừng hoạt động vì không có điều nguyên liệu.
 

Giá sẽ phục hồi

Trong bức tranh có phần ảm đạm ấy, vẫn có những niềm hy vọng lớn cho ngành điều, nhất là về thị trường. Theo ông Đặng Hoàng Giang, thị trường XK điều vẫn rất tốt. Thông tin từ Bộ Công thương cho thấy trong 5 tháng đầu năm, nước ta đã XK được 141 ngàn tấn nhân điều, đạt giá trị 1,396 tỷ USD, tăng 21,4% về lượng và 25,3% về giá trị so với cùng kỳ 2017. Đầu ra XK của hạt điều tốt đến mức các nhà máy bán ra bao nhiêu là nhà NK mua hết bấy nhiêu.

Theo nhận định của một số doanh nhân ngành điều, từ nay đến cuối năm, thị trường XK nhân điều vẫn sẽ rất thuận lợi. Bởi theo đánh giá của nhiều nhà NK, phân phối, nhu cầu tiêu thụ sẽ tăng từ 3,5-5% tại các thị trường quan trọng. Quý 3, quý 4 lại là thời điểm các nhà NK đẩy mạnh mua nhân điều để phục vụ cho nhu cầu tăng cao trong những tháng cuối năm.

Vì áp lực phải bán ra, phần lớn các nhà máy đã bán hết nhân điều trong 5 tháng qua, nên lượng nhân điều giành cho XK hiện không còn nhiều. Trong khi đó, các nhà máy lại vẫn đang đối mặt với tình trạng khó khăn vì thiếu nguyên liệu, khiến cho trong năm nay, ngành điều Việt Nam khó có được lượng nhân điều giành cho XK bằng với năm ngoái (hơn 350 ngàn tấn).

Chính vì vậy, theo một số chuyên gia ngành điều, các DN cần phải bình tĩnh, không việc gì phải tiếp tục bán lỗ, bán tháo, mà chủ động giảm sản xuất, giảm lượng bán ra…, nhằm đẩy giá nhân điều XK tăng lên.

Xem thêm
350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

TH và câu chuyện xây dựng thương hiệu từ chữ 'thật'

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm