| Hotline: 0983.970.780

Gia đình Diễm My sắm du thuyền 2 triệu USD

Thứ Ba 10/11/2009 , 09:27 (GMT+7)

Diễm My đã gia nhập "làng đại gia" khi vừa tậu cho mình chiếc du thuyền trị giá 2 triệu USD (36 tỷ đồng)...

Đã gần 50 tuổi, nhan sắc của người đẹp Sài Gòn dường như không hề biến chuyển. Diễm My khoe vẻ mặn mà bên chiếc du thuyền của vợ chồng chị trong loạt ảnh mới.

Nghe người ta kháo nhau, Diễm My trở thành "giai nhân đại gia" khi vừa tậu cho mình chiếc du thuyền trị giá 2 triệu USD (36 tỷ đồng), chị cười to, giải thích: "Tôi đâu giàu đến thế. Thật ra đây là tài sản của chồng. Tôi chỉ được quyền sử dụng chiếc du thuyền trong những ngày... nó được "xả hơi", không có ai thuê. Nói vui là, ăn theo chồng thôi". 

Đã qua tuổi 50 nhưng nữ diễn viên vẫn đẹp mặn mà với gương mặt khả ái cùng vóc dáng cân đối

Nữ diễn viên của Dòng sông hoa trắng tự hào chia sẻ thêm, chồng chị đã kinh doanh tàu bè từ trước. Bấy lâu, công ty Saigon Marina của anh chuyên cung cấp các dịch vụ tàu bè, nay đầu tư lớn để mang chiếc du thuyền sang trọng này về nước kinh doanh. Là một trong những vị khách đầu tiên sử dụng du thuyền, Diễm My rất thích nên những lúc vắng khách, cả gia đình chị lại "lênh đênh trên sông Sài Gòn thưởng ngoạn".

Trở lại sau khoảng 10 năm vắng bóng, gương mặt khả ái cùng cách diễn điềm đạm của nữ diễn viên vẫn làm say lòng nhiều đối tượng khán giả, cả già lẫn trẻ. Vai diễn bà chủ điều khiển một đại gia đình sống bằng hào quang của hạnh phúc lẫn tiền bạc trong Có lẽ nào ta yêu nhau giúp Diễm My gây được ấn tượng thời gian qua. Những tưởng đâu thành công này sẽ khiến chị xuất hiện nhiều hơn trên màn ảnh truyền hình, nhưng chị lại tiếp tục... vắng bóng.

Diễm My cho biết, sau dịp Tết tới, chị sẽ thu xếp trở lại phim trường nếu nhận được kịch bản hay

"Nhiều kịch bản đến tay nhưng tôi đều từ chối cả. Không phải là không tìm được vai hay mà cái chính là tôi muốn dành toàn tâm sức cho gia đình. Tôi hoàn thành vai diễn từ tháng 7 và ngừng đóng phim, vì suốt thời gian qua, ông xã quá bận rộn với công việc kinh doanh, thường xuyên đi công tác ở nước ngoài. Tôi phải ở nhà chăm con", Diễm My chia sẻ.

Nhắc đến 2 cô con gái, nữ diễn viên xinh đẹp thêm hào hứng. Chị khoe, 2 công chúa đã khôn lớn, cô lớn 14 tuổi còn cô nhỏ 9 tuổi nhưng cũng phải canh chừng, theo dõi chăm chút thường xuyên bởi chị chỉ yên tâm khi đích thân mình chăm sóc con cái. Cả tên của 2 cô con gái cũng được đặt là My, "để hy vọng sau này, được phước... xinh đẹp giống mẹ", Diễm My nói vui trong tiếng cười hạnh phúc.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Indonesia tạo địa chấn khi vượt qua U23 Úc

U23 Indonesia đã tạo nên cú sốc khi có chiến thắng 1-0 trước U23 Australia ở lượt trận thứ 2, qua đó rộng cửa vào tứ kết giải U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm