| Hotline: 0983.970.780

Gia đình ly tán, doanh nghiệp lao đao vì quyết định gây tranh cãi

Thứ Ba 21/08/2018 , 06:01 (GMT+7)

Trao đổi với chúng tôi, một cán bộ công tác lâu năm tại Sở TN-MT Hải Dương bình luận rằng, Sở KH-ĐT tỉnh này cấp phép đầu tư theo kiểu “đem con bỏ chợ”, bởi biết dự án không khả thi mà vẫn chấp thuận. 

15-20-22_1
Vùng nước được Bộ GT-VT cấp phép cho Cảng thủy nội địa Phú Thái

Như NNVN đã nêu trong bài Hải Dương: Cảng chồng cảng uy hiếp an toàn đường sông, hai DN ở thị trấn Phú Thái trong cảnh không thể yên tâm làm ăn vì dự án “đắp chiếu” 10 năm được UBND tỉnh Hải Dương chấp thuận gia hạn, bỏ qua khuyến cáo về tiêu chuẩn an toàn đường thủy do Sở GT-VT tỉnh đưa ra.

Nguồn cơn sự việc bắt đầu từ quyết định chấp thuận đầu tư cách đây 10 năm của tỉnh cho Cty TNHH SXKD và TM Thế Anh (Cty Thế Anh) lập dự án xây dựng cơ sở sửa chữa đóng mới phương tiện thủy và kinh doanh cầu cảng tại bãi sông hữu Kinh Môn, xã Kim Lương và thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành.

Điều đáng nói là dự án bất khả thi, do không có diện tích mặt nước để làm cảng. Bởi lẽ cảng Phú Thái được Bộ GT-VT cho phép có vùng nước từ Km19+100 đến Km19+400 bờ phải sông Kinh Môn, bao trùm lên vùng nước mà Cty Thế Anh xin phép làm dự án.

Trao đổi với chúng tôi, một cán bộ công tác lâu năm tại Sở TN-MT Hải Dương bình luận rằng, Sở KH-ĐT tỉnh này cấp phép đầu tư theo kiểu “đem con bỏ chợ”, bởi biết dự án không khả thi mà vẫn chấp thuận. Mặt khác, Sở GT-VT trước đó cũng ít nhất 2 lần ra văn bản tham mưu cho UBND tỉnh về việc “chưa có căn cứ pháp lý, cơ sở để thực hiện điều chỉnh vùng nước Cảng thuỷ nội địa Phú Thái”.

Đại diện Cảng thủy nội địa Phú Thái than phiền, nhiều năm qua họ không thể yên tâm làm ăn, đầu tư thêm, khi ngay bên cạnh là dự án treo, có nguy cơ chồng chéo lên cảng Phú Thái. Trong khi đó, GĐ cũ của Cty Thế Anh đã ly dị vợ cũng vì dự án treo này.

“Cty Thế Anh đã đổi chủ. GĐ cũ của Cty này là dân XK lao động, ông ấy và vợ đã ly dị do gần như “tán gia bại sản” bởi dự án treo, đổ hết vốn liếng vào đây”, nguồn tin của NNVN tại UBND tỉnh Hải Dương cho biết.

Lý giải việc cấp phép đầu tư bất chấp kháng nghị của cơ quan chuyên môn, ông Lê Xuân Hiền, Trưởng phòng Đấu thầu-Thẩm định-Giám sát đầu tư, Sở KH- ĐT Hải Dương, nói: "DN họ muốn đầu tư thế nào là việc của họ. Có thể họ sẽ tự điều chỉnh khi thấy không phù hợp”. Về việc “cảng chồng cảng”, ông Hiền biện giải, khi thẩm định, Sở KH-ĐT “không thấy chồng lấn”.

Đối với việc sau 10 năm, vào ngày 2/7/2018, Sở KH-ĐT Hải Dương ban hành Tờ trình số 1064/TTr-UBND về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án cơ sở sửa chữa, đóng mới phương tiện thuỷ và kinh doanh cầu cảng của Cty Thế Anh, ông Hiền nói việc này “đúng quy trình, không cần tham mưu các cơ quan chuyên môn do chỉ là gia hạn tiến độ”.

Ông Hiền đã đề nghị UBND Hải Dương thanh tra toàn bộ sự việc để tìm hiểu trách nhiệm thuộc về đơn vị, cá nhân nào trong dự án treo suốt 10 năm nêu trên.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất