| Hotline: 0983.970.780

Giá gạo giảm chưa từng thấy

Thứ Hai 12/12/2011 , 09:47 (GMT+7)

Trong vòng 1 tuần qua, giá lúa gạo ở ĐBSCL đã bất ngờ giảm xuống khá mạnh, với mức giảm được coi là chưa từng thấy trong một thời gian rất ngắn.

Trong vòng 1 tuần qua, giá lúa gạo ở ĐBSCL đã bất ngờ giảm xuống khá mạnh, với mức giảm được coi là chưa từng thấy trong một thời gian rất ngắn.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, ngày 1/12, giá lúa ở ĐBSCL tuy đã giảm so với trước đó, nhưng vẫn ở mức từ 7.000 đ/kg trở lên. Cụ thể: giá lúa khô tại kho loại thường dao động từ 7.000–7.100 đ/kg, lúa hạt dài khoảng 7.100–7.200 đ/kg (giảm 200-250 đ/kg so với tuần trước đó); giá gạo nguyên liệu loại 1 làm ra gạo 5% tấm khoảng 9.350–9.450 đ/kg, gạo nguyên liệu làm ra gạo 25% tấm là 9.150–9.250 đ/kg; giá gạo thành phẩm 5% tấm không bao bì tại mạn khoảng 11.050–11.150 đ/kg, gạo 15% tấm 10.450–10.550 đ/kg và gạo 25% tấm khoảng 10.100–10.200 đ/kg.

Đến ngày 8/12, giá lúa ở ĐBSCL đã giảm rất mạnh, tới xấp xỉ 1.000 đ/kg lúa. Cụ thể: lúa khô loại thường chỉ còn 6.050-6.150 đ/kg, lúa khô hạt dài còn 6.350-6.450 đ/kg. Các loại gạo nguyên liệu còn giảm giá mạnh hơn nữa. Gạo nguyên liệu loại 1 còn khoảng 8.100-8.200 đ/kg (giảm 1.250 đ/kg), gạo nguyên liệu làm ra gạo 25% tấm còn 7.900-8.000 đ/kg (giảm 1.250 đ/kg).

Gạo thành phẩm các loại giảm giá mạnh không kém, thậm chí gạo thành phẩm cao cấp còn giảm mạnh hơn gạo nguyên liệu làm ra nó. Gạo 5% tấm giảm tới 1.550 đ/kg, xuống còn 9.500-9.600 đ/kg. Gạo 15% tấm giảm 1.250 đ/kg xuống còn 9.200-9.300 đ/kg. Gạo 25% tấm giảm 1.200 đ/kg xuống còn 8.900-9.000 đ/kg. Như vậy, hiện nay, các loại gạo thành phẩm đều đã giảm xuống dưới mức 10.000 đ/kg.

Theo ông Trần Bảo Toàn, GĐ DNTN Thanh Lịch (Đồng Tháp), giá gạo 5% tấm bị giảm tới 1.550 đ/kg chỉ trong vòng một tuần, là mức giảm chưa từng thấy ở ĐBSCL. Trước đây, để giá gạo giảm như thế, phải cần một thời gian khá dài, chưa bao giờ giá gạo giảm sâu đến như vậy chỉ trong một thời gian rất ngắn.

Ông Toàn cho biết thêm “Mọi khi, giá gạo giảm cỡ 500 đ/kg đã là nhiều. Mức giảm đó đã đủ khiến cho người ta ngưng lại, không bán lúa gạo ra nữa. Từ đầu năm đến nay, phần lớn các nhà cung ứng gạo xuất khẩu đã bị thua lỗ. Lần này gạo bất ngờ giảm giá quá nhiều như vậy, chắc chắn sẽ lại có nhiều nhà cung ứng thua lỗ nặng nề, vì trong thời gian qua, nhiều doanh nghiệp đã tranh thủ mua trữ lúa gạo với khối lượng lớn để chờ bán ra vào dịp cuối năm vì nghĩ rằng giá sẽ còn lên cao”.

Theo Cục Trồng trọt, đến cuối tuần rồi, diện tích lúa thu đông đã thu hoạch ở ĐBSCL là 460 ngàn ha. Như vậy, còn trên 200 ngàn ha chưa thu hoạch. Với giá lúa chỉ còn trên 6.000 đ/kg, nông dân vẫn có lãi tương đối. Nhưng việc giá lúa gạo giảm mạnh như trên khi vẫn còn một diện tích khá lớn lúa thu đông chưa thu hoạch, chắc chắn sẽ làm cho lợi nhuận chung của toàn vụ thu đông năm nay ở ĐBSCL bị giảm xuống khá nhiều so với những dự báo trước đây.

Bà Trần Thị Bông, thương lái lớn ở huyện Thoại Sơn (An Giang), cũng cho biết suốt mấy chục năm hành nghề, chưa bao giờ bà thấy giá lúa gạo giảm mạnh đến như thế chỉ trong có vài ngày. Theo bà Bông, nếu giá lúa giảm 500-700 đ/kg, thương lái vẫn còn có thể tiếp tục đi thu mua lúa. Nhưng với mức giảm giá lớn như trong tuần qua, hầu hết thương lái đều lo ngại, đang đành phải “án binh bất động”.

Theo ông Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá lúa gạo bất ngờ giảm mạnh là do đầu ra xuất khẩu hiện nay đang rất khó khăn. Nguồn gạo từ Ấn Độ, Pakistan và Myanmar, với mức giá rẻ hơn gạo cùng loại của Việt Nam từ 100 USD/tấn trở lên, đang khiến cho các doanh nghiệp Việt Nam hầu như không thể ký được thêm các hợp đồng thương mại.

Vừa rồi, Việt Nam ký hợp đồng tập trung bán cho Indonesia 300 ngàn tấn gạo. Tuy nhiên, trong kho của các doanh nghiệp xuất khẩu hiện còn tồn trên 1 triệu tấn gạo. Vì thế, hiện tại các doanh nghiệp xuất khầu gạo không có nhu cầu phải thu mua gạo mới để phục vụ cho hợp đồng với Indonesia. Lượng gạo đã ký gối đầu xuất khẩu đầu năm sau lại đang khá thấp, chỉ khoảng vài trăm ngàn tấn (mọi năm trên dưới 1 triệu tấn). Những yếu tố đó đã làm cho thị trường lúa gạo hàng hóa trong nước bị trầm lắng hẳn đi, khiến cho giá lúa gạo giảm mạnh xuống.

Xem thêm
Hơn 15 tỷ USD sản phẩm nông nghiệp đã được xuất khẩu

Lũy kế tới 15/4, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nghiệp của Việt Nam đã đạt hơn 15 tỷ USD. Trong đó, có 6 mặt hàng đạt giá trị tỷ USD.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Lợi nhuận quý I/2024 của DAP Vinachem tăng đột biến

Chi phí đầu vào một số nguyên liệu chính giảm, xuất khẩu thuận lợi giúp DAP Vinachem báo lãi đột biến quý I/2024.